Thi công trên cột điện, nhân viên điện lực bị đồng nghiệp… đóng cầu dao

Google News

(Kiến Thức) - Đang đứng trên trụ điện thi công, bất ngờ những người đồng nghiệp thuộc điện lực Nhơn Trạch đóng cầu giao khiến nam công nhân bị điện giật chết tại chỗ.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa gia hạn tạm giam đối với 2 nhân viên Điện lực Nhơn Trạch và 1 nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Quang Vũ (Công ty Quang Vũ) để điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Điện lực Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch) hợp đồng với Công ty Quang Vũ (quận 8, TP.HCM) thi công tại trạm điện Vĩnh Thanh 09 (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch).
Thi cong tren cot dien, nhan vien dien luc bi dong nghiep… dong cau giao
Nam công nhân bị điện giật tử vong ngay trên trụ điện, chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của đồng nghiệp. 
Sáng 10/11, 2 nhân viên điện lực Nhơn Trạch là Phạm Ngọc Tân (30 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) và Phạm Đức Thuận (36 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cùng nhóm công nhân thi công của Công ty Quang Vũ do Nguyễn Văn Huy (39 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ra hiện trường ở xã Vĩnh Thanh làm việc.
Sau khi nhận nhiệm vụ kiểm tra hiện trường, Tân và Thuận (nhân viên Điện lực Nhơn Trạch) bàn giao phiếu công tác cho Huê để triển khai thực hiện, đồng thời đóng cầu dao điện lưới để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.
Đến 14h chiều cùng ngày, dù chưa kiểm tra bảo đảm an toàn tuyệt đối nhưng Huê đã ký giao lại phiếu công tác cho 2 nhân viên Điện lực Nhơn Trạch. Ngay sau đó, các nhân viên này đã thực hiện việc bật lại cầu dao điện. Lúc này, anh Lê Hữu Mãi (26 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, tổ viên thi công) vẫn đang làm việc trên trụ điện đã bị điện giật tử vong tại chỗ.
Ngay khi xảy ra tai nạn, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã vào cuộc điều tra và xác định nguyên nhân Thuận, Tân và Huê không kiểm tra lại quá trình thi công trước khi bàn giao và nhận bàn giao công việc, để xảy ra tai nạn nghiêm trọng chết người. CQĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng trên để lập hồ sơ xử lý.
Văn Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)