Thanh tra vụ mở đường trái phép bên bờ vịnh Hạ Long

Google News

Ngày 27/11, đại diện UBND Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã chỉ đạo thanh tra việc phá núi mở đường trái phép bên bờ vịnh Hạ Long.

Ngày 27/11, ông Vũ Văn Hợp, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết, tỉnh này đã chỉ đạo thực hiện thanh tra việc phá núi mở đường trái phép bên bờ vịnh Hạ Long của công ty Cổ phần Minh Anh.
Con đường san gạt, xẻ núi có chỗ khoét sâu hàng chục mét (ảnh lớn) Điểm cuối đường đã thông ra tới bờ biển tại khu vực vụng Vuông, đất đá đổ tràn xuống bờ vịnh Hạ Long (ảnh nhỏ). 
Theo đó, ngày 27/11, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành làm rõ những sai phạm của doanh nghiệp trong việc phá núi mở đường trái phép xâm phạm vùng đệm di sản. UBND tỉnh cũng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc làm ngơ để doanh nghiệp mở đường trái phép trong thời gian dài. Theo ông Hợp, UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra và báo cáo kết quả trước 15/12.
Từ năm 2013, công ty Cổ phần Minh Anh đã tự ý phá núi, mở một con đường từ khu đất mà doanh nghiệp này được giao đổ thải cắt ngang qua dãy núi thông thẳng ra vịnh Hạ Long. Tháng 1/2014, UBND phường Hà Phong phát hiện việc phá núi mở đường trái phép đã lập biên bản yêu cầu đình chỉ thi công, đồng thời báo cáo tổ công tác của thành phố Hạ Long.
Tuy nhiên, sau đó chính quyền từ phường đến thành phố không có động thái ngăn chặn nên doanh nghiệp tiếp tục phá núi làm thành con đường cắt ngang qua dãy núi, đổ đất lấn ra cả bãi ngập mặn ven bờ vịnh Hạ Long. Thậm chí khi báo chí đề nghị cung cấp thông tin xung quanh việc phá núi mở đường này, ông Phạm Hồng Hà- Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long còn có động thái lảng tránh.
Sau khi báo chí thông tin, UBND thành phố Hạ Long vẫn không có động thái xác minh làm rõ nên UBND tỉnh Quảng Ninh đã buộc phải giao cho Thanh tra tỉnh vào cuộc làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và chính quyền địa phương.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)