Thanh niên to khỏe mất mạng vì nhổ nước bọt vào ghế bạn

Google News

Bị người nhổ nước bọt lên ghế mình quay lại đấm vào mắt, Đạt cầm dao đâm bạn tử vong.

Chỉ vì một phút không kiềm chế, Đạt dùng dao đâm bạn tử vong.
Ngày 7/12 TAND Hà Nội đưa Nguyễn Tiến Đạt (16 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) ra xử tội Giết người. Nạn nhân là thiếu niên 14 tuổi chơi cùng Đạt.
Theo cáo buộc, tối 13/6 Đạt, Hiếu (14 tuổi) cùng nhiều người khác đến nhà một người bạn cùng xóm chơi. Quá trình nói chuyện, Đạt đươc chủ nhà nhờ vào trong lấy hộ bật lửa để hút thuốc lá.
Khi bạn đi lấy đồ, Hiếu trêu đùa, nhổ nước bọt lên ghế của nam thanh niên 16 tuổi.
Bị cáo Đạt tại tòa. Ảnh: X.A. 
Ngồi lên ghế có nước bọt, Đạt bị bạn cười nên tức giận hỏi ai là người gây chuyện nhưng không nhận được câu trả lời.
Khi Hiếu đứng dậy ra về, Đạt thách bạn nhổ nước bọt lần nữa. Bị thách, thiếu niên 14 tuổi tiếp tục nhổ nước bọt vào ghế của bạn khiến hai người xông vào đánh chửi nhau.
Được mọi người can ngăn, Hiếu ra về. Ít phút sau cậu ta quay lại để đánh nhau với Đạt.
Vừa tới nơi, thiếu niên 14 tuổi lao tới đấm vào mặt người có mâu thuẫn với mình. Bị đấm, Đạt nhặt dao nhọn đã lấy ra trước đó đâm vào sườn Hiếu khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Biết tin bạn chết, hôm sau hung thủ đến cơ quan công an đầu thú.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Đạt 7 năm tù tội Giết người.
Theo Vân Thanh/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)