Thanh niên 25 tuổi bị chém chết khi đi lấy tiền góp

Google News

Thấy người cậu bị nam thanh niên đuổi chém, Hận ném lý bia rồi cầm dao chống trả làm thanh niên 25 tuổi tử vong. Nghi phạm sau khi gây án đã ra đầu thú.

Ngày 18/6, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Xuân Thới Thượng. Nạn nhân tên Nguyễn Văn Tuấn, 25 tuổi, ngụ quận Bình Tân.
 Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tùng Lâm.

Buổi tối 2 hôm trước, Tuấn đến xã Xuân Thới Thượng gặp người phụ nữ 54 tuổi để lấy tiền góp. Lúc này, Nguyễn Tuấn Lâm (45 tuổi, em của người phụ nữ trên) đến nói chuyện với Tuấn hỏi vay tiền.
Trong lúc trao đổi, Lâm cho rằng tiền lãi cao nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Tuấn rút dao trong người đuổi chém ông Lâm.
Thấy cậu ruột bị thương tích, Phạm Văn Hận (30 tuổi, cháu của ông Lâm) dùng ly bia ném vào Tuấn. Liền sau đó, Tuấn quay lại tấn công Hận.
Hận chạy vào nhà lấy con dao, chống trả. Vụ ẩu đả làm Tuấn bị trúng dao, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hận đến công an đầu thú.
Theo Lê Trai/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)