“Thánh chửi” Dương Minh Tuyền bị tuyên án 32 tháng tù

Google News

(Kiến Thức) - “Thánh chửi” Dương Minh Tuyền vừa bị Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh tuyên án 32 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Vào hồi 8h10 ngày 18/4/2017, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh cùng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Minh Tuyền phạm các tội “Hủy hoại tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”; bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dương Minh Tuyền 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản, 26 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt chung là 32 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng 24 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Buộc bị cáo Hùng phải bồi thường cho bị cáo Tuyền 25 triệu đồng.
“Thanh chui” Duong Minh Tuyen bi tuyen an 32 thang tu
 Hai bị cáo tại tòa. Ảnh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Trước đó, theo Cáo trạng số 38/CTr-VKS ngày 9/3/2017 của VKSND thành phố Bắc Ninh truy tố các bị cáo với hành vi phạm tội như sau, vào khoảng 21h30 ngày 7/10/2016, Dương Minh Tuyền (SN 1986, ở số 63, đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977 ở số 196, đường Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh) cùng Đỗ Văn Ng., Nguyễn Thị L. và một số người khác hát karaoke tại phòng 603 quán karaoke Golden thuộc phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Trong quá trình hát karaoke, vì cho rằng chị L. có thái độ xem thường mình nên Tuyền đã giật điện thoại di động nhãn hiệu OPPO trị giá 5.000.000 đồng ở trên tay của chị L., cầm ở tay phải hai lần đập xuống sàn phòng làm điện thoại di động bị cong vênh, vỡ màn hình cảm ứng, hư hỏng không sử dụng được. Bực mình vì thái độ và hành vi của Tuyền đối với chị L. (chị L. do Hùng rủ lên hát karaoke) nên Hùng lấy chai bia Heineken của quán hát, loại chai thủy tinh màu xanh có chiều cao 25cm, đường kính đáy chai 5cm, cầm ở tay phải đập một phát vào vùng mắt phải của Tuyền, làm Tuyền bị tổn thương cơ thể 13%.
Cho rằng anh Ng. là người hô Hùng đánh mình, Tuyền sau đó về nơi ở tại số 63 (đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh) lấy 1 khẩu súng (dạng súng săn) hai nòng cùng nhiều viên đạn đi đến nhà anh Ng ở khu Đọ Xá, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh để tìm anh Ng. Trên đường đi, đến khu phố Nhà Chung, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, Tuyền liên tục hò hét, chửi bới anh Ng., bắn nhiều phát súng lên trời tạo ra tiếng nổ lớn trong khoảng thời gian hơn 15 phút gây ầm ĩ, náo loạn giao thông và khu dân cư, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự giao thông, trật tự an toàn xã hội.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)