Thái Nguyên chỉ đạo làm rõ vụ ô tô bị ném gạch trên cao tốc

Google News

(Kiến Thức) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn chỉ đạo về việc điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ ô tô bị ném gạch trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ ô tô bị ném gạch trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến một gia đình suýt chết, ngày 28/3, UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn 1134/UBND-CNN gửi Công an tỉnh Thái Nguyên, Sở Giao thông vận tải; UBND thị xã Phổ Yên về việc điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc ô tô bị ném gạch trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Nội dung công văn nêu rõ: “Theo phản ánh của một số cơ quan thông tin tuyên truyền, vào khoảng 21h tối ngày 26/3/2017 xảy ra vụ việc ô tô bị ném gạch khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên làm kính chắn gió phía trước ô tô bị vỡ một mảng lớn, một viên gạch lớn văng sang bên ghế phụ của xe; địa điểm xảy ra vụ việc trên thuộc khu vực nút giao Yên Bình, thị xã Phổ Yên. Vấn đề một số cơ quan thông tin tuyên truyền nêu trên là sự việc nghiêm trọng, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông”.
Thai Nguyen chi dao lam ro vu o to bi nem gach tren cao toc
 Tình trạng ném gạch đá trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến một gia đình đi ô tô hoảng loạn.
Liên quan vụ việc trên, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo lực lượng chức năng và Công an thị xã Phổ Yên khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nội dung sự việc, xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục ý thức người dân, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
Đồng thời, giao UBND thị xã Phổ Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc trên phối hợp điều tra, xác minh làm rõ nội dung sự việc.
UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Sở Giao thông vận tải (Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên) chủ động phối hợp nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo UBND tỉnh nội dung sự việc; quan tâm tuyên truyền nội dung không được ném gạch, đá vào các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc.
Trước đó Kiến Thức đã đưa tin, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công văn đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên điều tra, xác minh hành vi ném đá trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.
Trong nội dung công văn trên, Văn phòng UB ATGT Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công an huyện Phổ Yên khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi trên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các đối tượng vi phạm. Đồng thời, đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông của tỉnh phối hợp với Cục Quản lý đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông cho người dân sinh sống dọc tuyến đường cao tốc, xử lý nghiêm hành vi ném đá, đi bộ, phá hoại các công trình trên đường cao tốc.
Những chỉ đạo trên xuất phát từ việc có tình trạng xe đang lưu thông trên cao tốc bị ném gạch, đá xảy ra trong thời gian gần đây. Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 26/3, anh Trần Ngọc điều khiển xe ô tô chở vợ cùng con nhỏ 3 tuổi đang di chuyển đến cầu vượt gần nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) thì bất ngờ bị một số đối tượng ném gạch vào kính xe. Theo lời anh Trần Ngọc, khi đang chạy xe với tốc độ khoảng 80km/h thì bất ngờ thấy một tiếng rầm lớn vang lên. Anh Ngọc giật mình phanh xe lại thì thấy viên gạch lớn văng sang bên ghế phụ. Kính phía trước xe vỡ mảng lớn. Vợ anh Ngọc ngồi trong xe vô cùng hoảng sợ và không rõ chuyện gì vừa xảy ra. May mắn viên gạch ném vào xe ô tô không văng trúng người nên cả ba người gia đình anh Trần Ngọc không có ai bị thương. Sau đó, anh Ngọc đã trình bày sự việc với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến giao thông này.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)