Tên cướp táo tợn trúng đạn vẫn chống trả cảnh sát hình sự

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng hình sự đặc nhiệm đã phải nổ nhiều phát súng nhằm trấn áp đối tượng giật túi xách của du khách nước ngoài ngay giữa trung tâm TP HCM.

Ngày 1/7, sau khi được điều trị vết thương phần mềm không nguy hiểm đến tính mạng, nghi can Trần Hào Nhân (37 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) đã được di lý về cơ quan điều tra để lập hồ sơ xử lý hành vi “cướp giật tài sản”.
Đối tượng Trần Hào Nhân.
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận 1, TP HCM tuần tra tại khu vực trung tâm thì phát hiện nam thanh niên (sau đó xác định là đối tượng Nhân) điều khiển xe máy hiệu Mio có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.
Cuộc đeo bám qua nhiều km, đến giao lộ Lê Lai – Nguyễn Thị Nghĩa (phường Bến Thành, quận 1), đối tượng nói trên áp sát xe, giật túi xách của đôi nam nữ du khách người Mỹ rồi rú ga bỏ chạy.
Ngay lập tức, các trinh sát đã lao xe theo truy đuổi và tên cướp đã tháo chạy bạt mạng, liên tục lạng lách vào dòng xe cộ đông đúc để trốn thoát. Trước tình huống trên, hình sự đặc nhiệm đã phải nổ 2 phát súng chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không dừng.
Khi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ trinh sát đuổi kịp thì đối tượng liều lĩnh dùng chân đạp vào xe CSHS. Ngay lập tức, trinh sát đã phải nổ súng vào xe tên cướp nhưng đạn văng trúng vào chân đối tượng. Dù bị thương nhưng tên Nhân vẫn ngoan cố chống trả rồi chạy thoát ra đường lớn. Đến đường Đỗ Quang Đẩu (quận 1) trinh sát đạp ngã chiếc xe Mio, khống chế bắt đối tượng giao cho công an địa phương xử lý.
Nữ du khách vui mừng nhận lại tài sản và bày tỏ sự khâm phục đối với lực lượng Công an. 
Nhận lại chiếc giỏ xách có nhiều tài sản quý giá, chị Bridget Natale Bailey (quốc tịch Mỹ, lưu trú quận 1) vô cùng vui mừng, cám ơn và bày tỏ sự thán phục đối với lực lượng Công an Việt Nam, Công an TP HCM.
Sau khi báo chí phản ánh vụ chị Lê Thị Bích Tuyền bị cướp giật túi xách, té đập đầu xuống đường gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Đồng thời, tiếp tục tăng cường, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm; tăng cường vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tố giác, báo tin về tội phạm, đặc biệt là thông tin liên quan đến vụ việc nêu trên.
Vũ Sơn

Bình luận(0)