Tên cướp khét tiếng Luân “cô ve” bị bắt sau 28 năm lẩn trốn

Google News

Mới đây, Phòng PC52 - CA tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) bắt giữ đối tượng Phạm Như Luân sau 28 năm lẩn trốn.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Phạm Như Luân (55 tuổi, trú tại tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), có biệt danh là Luân “cô ve”. Năm 1989, Luân gây nhiều vụ cướp tài sản trên dọc tuyến QL18 từ Hạ Long đến Móng Cái. Ngày 1/3/1989, Công an huyện Tiên Yên bắt tạm giam Luân tại nhà tạm giữ Công an huyện. Đến ngày 19/41989, Luân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
Sau khi Luân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, Cơ quan CSĐT- CA tỉnh Quảng Ninh đã quyết định truy nã đối tượng về tội cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.
Trong thời gian lẩn trốn, Luân tiếp tục đứng ra tổ chức nhiều vụ cướp khác. Năm 1992, tại thành phố Hải Phòng, Luân đã chiếm đoạt 1 khẩu súng AK47 của một cơ quan, sau đó, đối tượng tiếp tục gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn Hải Phòng. Đầu năm 2016, tên cướp táo tợn lại gây ra vụ cố ý gây thương tích tại Hải Phòng.
Ten cuop khet tieng Luan “co ve” bi bat sau 28 nam lan tron
Đối tượng Phạm Như Luân.
Luân là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm nên Phòng PC52 - CA tỉnh Quảng Ninh đã quyết định lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian truy tìm, đêm 28/9, tại khu vực phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Phòng PC52 - CA tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an quận Hồng Bàng bắt giữ Luân, sau 28 năm lẩn trốn.
Hiện đối tượng được lực lượng chức năng di lý về Quảng Ninh để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.
Theo Vũ Ba/Công Lý

>> xem thêm

Bình luận(0)