Tàu cá phát nổ hất văng 4 ngư dân xuống biển

Google News

Giữa đêm tối, tàu cá của ông Mưu (ngụ Phú Yên) chở thực phẩm cho các chủ lồng bè nuôi thủy sản trên vịnh Vũng Rô bất ngờ phát nổ, bốc cháy ngùn ngụt.

Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho biết đến 15h30 22/11 lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tìm thấy ngư dân mất tích Phạm Gia Bảo (24 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân Nam) gặp nạn ở vịnh Vũng Rô.
Theo ông Hòa, khoảng 19h tối 21/11, tàu cá công suất 90 CV của ông Cao Hoài Mưu chở 4 ngư dân cùng thực phẩm cho các chủ lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vũng Rô bất ngờ phát nổ bốc cháy ngùn ngụt, chìm nhanh xuống biển. Bốn ngư dân bị hất văng xuống biển. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu cá này mới rời cầu cảng Vũng Rô khoảng 300 m.
Sau khi xảy ra tai nạn tàu cá phát nổ, Chính quyền địa phương huy động lực lượng cứu hộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vũng Rô cùng người dân địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng cứu hộ đã vớt ba ngư dân gồm: Cao Hoài Đồng (26 tuổi) và Cao Hoài Châu (24 tuổi) và Nguyễn Minh Quang (25 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân Nam) trong tình trạng bỏng nặng đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa cấp cứu. Sau hai giờ dập lửa, đám cháy tàu cá được khống chế, dập tắt hoàn toàn.
Đến sáng 22/11, do bị bỏng quá nặng, gia đình đã chuyển các nạn nhân vào TP.HCM tiếp tục cấp cứu điều trị. Riêng ngư dân Bảo mất tích trong vụ tai nạn đến chiều cùng ngày vẫn chưa thể tìm thấy, khả năng sống sót rất thấp.
Theo ông Hòa, vị trí tàu cá phát nổ sát bên các tàu chở dầu neo đậu trong cảng Vũng Rô. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn đám cháy nên không gây ảnh hưởng, thiệt hại các tàu chở dầu.
Theo Minh Hoàng/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)