Tân sinh viên ĐH Bách Khoa bị sát hại như thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Đột nhập vào ăn trộm và bị phát hiện, Trường kéo chiếc chăn đè vào miệng nạn nhân, đồng thời dùng dao đâm nhiều nhát lên người tân sinh viên ĐH Bách Khoa.

Liên quan đến vụ án mạng tân sinh viên ĐH Bách Khoa bị sát hại xảy ra tại số nhà 23, ngõ 165 Xuân Thủy (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến Nguyễn Quang A. (18 tuổi) tử vong, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết, qua điều tra, khám phá đã bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Chu Văn Trường (30 tuổi, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Thời điểm bị bắt giữ, Trường đang thuê phòng 403 tại nhà nghỉ T. H. (ngõ 95 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy).
Tại cơ quan công an, bước đầu Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội giết tân sinh viên Nguyễn Quang A. để cướp tài sản.
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Chu Văn Trường là đối tượng không nghề nghiệp và không có nơi cư trú ổn định. Trường là đối tượng ham chơi, lười lao động nên từ khoảng tháng 6/2016, đối tượng thường lang thang qua đêm tại các quán internet, nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội. Đến ngày 20/8, nghi phạm thuê phòng 403 tại nhà nghỉ T. H. (ngõ 95 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để ngủ.
Do thiếu tiền ăn chơi nên khoảng gần 3h ngày 27/8, nghi phạm bộ đến trước cửa nhà số 23, ngõ 165 Xuân Thủy – Gia đình nạn nhân Nguyễn Quang A., rồi trèo vào nhà lục soát trộm tài sản. Tuy nhiên, khi y lên tầng 3 để lấy chiếc laptop thì bị anh Nguyễn Quang A. phát hiện.
Trường đã lập tức kéo chiếc chăn đè vào miệng nạn nhân, đồng thời tay phải dùng dao (lấy của nhà nạn nhân trước đó) đâm nhiều nhát lên người anh A. Nghi phạm tiếp tục nhào lên người đè anh Quang A. và dùng tay bịt miệng, mũi cho đến khi nào nạn nhân không còn cử động được nữa mới buông tay ra.
Gây án xong, Trường lấy chiếc laptop Macbook Air cùng điện thoại Iphone 6s của nạn nhân bỏ vào một ba lô màu đen lấy ở góc bàn gần giường ngủ và nhanh chóng tẩu thoát qua lối ban công để về nhà nghỉ. Đến khoảng 12h30 ngày 27/8, thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Như Kiến Thức đã đưa tin trước đó, ngày 27/8, tại ngôi nhà 4 tầng số 23, ngõ 165 Xuân Thủy xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến anh Nguyễn Quang A. (18 tuổi) tử vong với nhiều thương tích trên người.
Người phát hiện ra vụ việc chính là mẹ của nạn nhân – Nguyễn Thị Thanh H. (51 tuổi). Thời điểm đó, chị H. phát hiện con trai tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường, xung quanh có nhiều vết máu.
Được biết, nạn nhân vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ án mạng.
Hưng Bùi

Bình luận(0)