Tài xế cố ý tông chết thiếu tá CSGT hay chỉ là tai nạn?

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hoà đang ghi nhận lời khai các nhân chứng, trích xuất camera… để xác định chính xác hành vi của tài xế tông chết thiếu tá CSGT.

Tin mới nhất về vụ thiếu tá CSGT bị tông chết, sáng 17/4, cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà) nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi lái xe tải tông chết thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi, ngụ thành phố Biên Hoà), cán bộ Đội kiểm soát giao thông số 1 (Phòng CSGt đường bộ - đường sắt, PC67, Công an tỉnh Đồng Nai).
Tai xe co y tong chet thieu ta CSGT hay chi la tai nan?
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến thiếu tá CSGT tử vong tại chỗ. 
“Hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ liên quan sẽ làm rõ việc tài xế Thống cố tình tông thẳng vào cán bộ CSGT hay đây chỉ là tai nạn. Cơ quan điều tra đã tiến hành ghi lời khai của các nhân chứng là nhân viên trạm thu phí cầu Đồng Nai cũng như trích xuất camera an ninh tại trạm, nếu đủ bằng chứng xác định tài xế Thống cố tình tông chết CSGT thì CQĐT sẽ tiến hành khởi tố vụ án giết người”, một cán bộ điều tra cho biết.
Tai xe co y tong chet thieu ta CSGT hay chi la tai nan?-Hinh-2
Lực lượng Công an đang ghi lời khai các nhân chứng là nhân viên trạm thu phí. 
Trước đó, tối 15/4, phát hiện xe tải chở heo do tài xế Thống điều khiển đang lưu thông trên QL1 từ hướng ngã tư Vũng Tàu về TP HCM có dấu hiệu vi phạm giao thông, tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 1 (PC67, Công an tỉnh Đồng Nai) do thiếu tá Lê Quang Minh làm tổ trưởng đã chặn dừng để kiểm tra.
Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà cố tình bỏ chạy nên bị thiếu tá Minh đuổi theo. Khi đến trạm thu phí cầu Đồng Nai (phường An Bình, TP Biên Hoà), thiếu tá Minh đến trước đầu xe, ra hiệu lệnh cho tài xế Thống dừng xe để kiểm tra, xử lý thì chiếc xe vẫn lao tới, tông chết thiếu tá Minh.
Bình An

>> xem thêm

Bình luận(0)