Tai nạn liên hoàn trong hầm Hải Vân, xế hộp dính chặt đuôi xe đầu kéo

Google News

Chiều nay, tại hầm đường bộ Hải Vân đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe tải, xe 4 chỗ và xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (CSGT Đà Nẵng) cho biết, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra lúc 13h30.
Thời điểm trên, xe tải BKS 77L - 0937 do tài xế Nguyễn Trọng Đạt (trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển chạy qua hầm Hải Vân hướng Bắc – Nam.
Khi đến km số 6 (hầm Hải Vân), xe tải này tông vào xe 4 chỗ BKS 73A – 05.894 do Mai Xuân Hiền (SN 1980, trú Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển.
Cú tông mạnh đẩy xe 4 chỗ húc vào đuôi xe đầu kéo biển số 77C – 09.146 do tài xế Lê Hoài Ngôn (SN 1982, trú thị trấn Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển.
Vụ tai nạn liên hoàn khiến xe 4 chỗ hư hỏng nặng, xe tải bị hỏng phần đầu xe và xe đầu kéo hư hỏng phần đuôi xe.
 Hiện trường vụ tai nạn.

 Xế hộp 4 chỗ găm đầu vào đuôi xe đầu kéo, rất may tài xế không bị thương.

Rất may vụ tai nạn xảy ra trong khung giờ đóng hầm Hải Vân nên không gây ách tắc. 
Tại hiện trường, đầu xe con dính chặt vào đuôi gầm xe đầu kéo. Rất may các tài xế đều không bị thương.
Nhận được tin báo, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã điều động lực lượng triển khai phân luồng, phối hợp đơn vị quản lý hầm Hải Vân khắc phục vụ tai nạn.
Rất may, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đơn vị chức năng đã đóng cửa hầm trong khung giờ quy định để nổ mìn thi công mở rộng hầm Hải Vân nên không xảy ra ách tắc.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do các xe chạy không đúng khoảng cách, không làm chủ tốc độ.
Vụ việc đã được bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xử lý.
Theo Cao Thái/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)