Sự cố thủy điện Sông Bung 2 do vỡ miệng cống dẫn dòng

Google News

Trước sự cố thủy điện Sông Bung 2, chuyên gia nhận định có thể đơn vị thi công không tính toán kỹ nên lũ về gây vỡ miệng cống dẫn dòng.

Trao đổi với báo chí, Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Cố vấn Mạng lưới sông ngòi Việt Nam, nhận định sau khi đối chứng, phân tích loại trừ, sự cố thủy điện Sông Bung 2 (Quảng Nam) là do vỡ miệng cống dẫn dòng (còn gọi là kênh dẫn dòng). 

Theo ông Tứ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn nước thi công xây đập chính, đơn vị thi công đổ bê tông bịt kín miệng cống dẫn để chặn dòng tích nước lòng hồ phục vụ phát điện.

Trong trường hợp "hàn khẩu" cống dẫn dòng nếu đơn vị thi công không tính toán kỹ hoặc giải pháp thi công không đảm bảo an toàn, chất lượng công trình kém thì khi gặp lũ lớn tràn về sẽ tạo áp lực lớn gây vỡ miệng cống. Nước từ lòng hồ chảy qua cống dẫn này ồ ạt tràn về vùng hạ lưu. 

"Nhiều khả năng các công nhân đang trong thi công hoàn thiện bịt miệng cống dẫn dòng, dâng nước tích lòng hồ đáp ứng nhu cầu phát điện thì xảy ra sự cố", vị chuyên gia nói.
Cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2.  
Tối 13/9, lãnh đạo Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 cũng cho biết, không phải vỡ đập thủy điện mà là vỡ cống dẫn dòng (hay còn gọi là hầm dẫn dòng) dưới thân đập chính.

Cống dẫn dòng này dùng để thông bên tích nước và bên không có nước, dài khoảng 400m, nằm ở dưới và đi song song với ba cửa xả của đập thủy điện.

“Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa lớn kéo dài tạo nên lũ lớn nên cao trình mực nước lòng hồ dâng cao tạo áp lực cường độ mạnh dẫn đến vỡ cống dẫn dòng, nước tuôn chảy về hạ lưu. Hiện toàn bộ đập chính vẫn an toàn, trong tầm kiểm soát”, lãnh đạo Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 cho hay.

Đập thủy điện Sông Bung 2 được tích nước từ đầu tháng 9 cho đến nay. Thủy điện sông Bung 2 vừa tổ chức chặn dòng 10 ngày trước nhằm chuẩn bị cho công tác phát điện dự kiến vào cuối năm 2016.

Tối cùng ngày, Chủ đầu tư xác nhận, bước đầu đơn vị xác định, sự cố vỡ cống dẫn dòng cuốn trôi hai công nhân vận hành máy xúc thuộc Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 mất tích gồm: Đặng Văn Tuyền (37 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (24 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ)
Theo Zing news

>> xem thêm

Bình luận(0)