Sự cố tại Nhà máy Thép Hòa Phát: 4 công nhân bị bỏng nặng

Google News

(Kiến Thức) - Sự cố cháy các vỏ bao chứa các nguyên vật liệu trong lò thổi số 2 thuộc nhà máy luyện thép thuộc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát dẫn đến 4 công nhân bị bỏng nặng.

Khoảng 9h30 ngày 7/5/2018, tại vị trí lò thổi số 2, nhà máy luyện thép thuộc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát (đặt tại xã Hiệp Sơn (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) xảy ra sự cố cháy các vỏ bao chứa các nguyên vật liệu trong lò dẫn đến 4 công nhân bị bỏng nhiệt.
Ngay khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn sau đó chuyển đến Viện bỏng Quốc gia.
Su co tai Nha may Thep Hoa Phat: 4 cong nhan bi bong nang
 Nhà máy thép Hòa Phát tại xã Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương.
Danh tính 4 công nhân bị tai nạn gồm anh Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969 ở Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Vũ Văn Tuyền (SN 1986, trú tại xã Hiến Thành, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Bùi Văn Tung (SN 1985 ở xã Thăng Long, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ) và Hứa Văn Tâm (SN 1966, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương). Tất cả các công nhân trên đều là lao động phổ thông.
Trao đổi với PV Kiến Thức chiều 7/5, Trưởng Công an huyện Kinh Môn – Phạm Chí Hiếu xác nhận xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người bị thương.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn ở Nhà máy Thép Hòa Phát đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
Được biết, lò thổi số 2 tại nhà máy luyện thép của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát đang trong quá trình sửa chữa thì xảy ra sự cố nêu trên.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)