Sập lò than ở Hòa Bình: 2 người mắc kẹt còn khả năng sống sót

Google News

(Kiến Thức) - Tính đến 10h sáng nay 20/11, hai nạn nhân còn bị mắc kẹt vụ sập lò than ở Hoà Bình vẫn chưa được tìm thấy nhưng vẫn còn khả năng sống sót.

Ngay từ đầu giờ sáng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Văn Dũng cùng ban chỉ đạo cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường vụ sập lò than ở Hoà Bình để chỉ đạo công cuộc tìm kiếm.
Sap lo than o Hoa Binh: 2 nguoi mac ket con kha nang song sot
 Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng ban chỉ đạo họp bàn phương án ứng cứu.
Trong suốt 2 ngày qua (từ chiều 18/11), lực lượng chức năng tìm kiếm hai nạn nhân còn mắc kẹt trong hầm lò than tại xóm Đồi (xã Lỗ Sơn – Tân Lạc – Hòa Bình) căng mình tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn bởi đường hầm sâu, lượng bùn đất nhiều. Đặc biệt khi còn cách điểm xác định nạn nhân bị mắc kẹt, lực lượng chức năng gặp phải nhưng tảng đá lớn chắn lối.
Sap lo than o Hoa Binh: 2 nguoi mac ket con kha nang song sot-Hinh-2
 Thượng tá Lê Hoa Vương, Phó tổng tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình: Tiến độ chậm bởi sơ đồ đường hầm không có, đường hầm nhỏ và chật, chỉ sử dụng được công cụ thô sơ.
Chia sẻ với phóng viên Kiến Thức trong đêm 19/11, Thượng tá Lê Hoa Vương, Phó tổng tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình cho biết, tính đến 23h20, đêm 19/11, lực lượng cứu hộ mới đào được khoảng 30 mét. Tiến độ chậm bởi sơ đồ đường hầm không có, đường hầm quá chật hẹp nên chỉ sử dụng những công cụ thô sơ và sức người. Mỗi ca vào ứng cứu chỉ 10-15 người vì nhiều hơn sẽ bị thiếu dưỡng khí.
Sap lo than o Hoa Binh: 2 nguoi mac ket con kha nang song sot-Hinh-3
Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt
Cũng ngay trong đêm 19/11, Đội cứu hộ mỏ Vinacomin, do ông Vũ Tất Đạt, Phó giám đốc Công ty làm đội trưởng đã từ Quảng Ninh đến để phối hợp với lực lượng chức năng ứng cứu. “Hiện tại, theo tính toán, chúng tôi còn cách nơi 2 nạn nhân bị mắc kẹt khoảng 20 mét nữa. Công việc chống xén và xúc dọn khối lượng than khá vất vả” – Kỹ sư Hoàng Tùng cho biết. Đội cứu hộ Vina Comin mang rất nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại để ứng cứu nhưng do địa hình quá chật hẹp nên không thể sử dụng được.
Sap lo than o Hoa Binh: 2 nguoi mac ket con kha nang song sot-Hinh-4
Đường hầm chật, sâu nên mỗi tốp vào tìm kiếm chỉ trên dưới 10 người/1ca
Ông Vũ Tất Đạt, nhận định, khả năng sống của 2 nạn nhân là vẫn còn, với tinh thần cao nhất hiện tại, đội cứu nạn của công ty chia ra các nhóm kết hợp với lực lượng kỹ thuật. Cho dù điều kiện không đảm bảo yêu cầu, hàm lượng oxi hiện tại chỉ dưới 19 %, kết cấu đường lò nhiều đoạn sập đổ nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Dũng Phó chủ tịch tỉnh Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo với lực lượng cứu hộ cứu nạn : " yêu cầu công tác cứu hộ phải đảm bảo an toàn, đặc biệt đối với lực lượng cứu hộ phải đảm bảo an toàn cho bản thân tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra".

Như Kiến Thức đã đưa tin về sự cố sập hầm lò than tại địa điểm trên, khiến 1 người tử vong là Bùi Văn Thỏn (SN 1979, trú Phú Lương – Lạc Sơn – Hòa Bình), 2 người mắc kẹt đang được giải cứu.

Giang Vương

Bình luận(0)