Quốc hội thông qua Nghị quyết bổ nhiệm 2 Thẩm phán TAND Tối cao

Google News

(Kiến Thức) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến giữ chức thẩm phán TAND Tối cao.

Sáng 19/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm 2 thẩm phán TAND Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Hai nhân sự được bỏ phiếu kín là ông Lê Hồng Quang (SN 1968, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tiền Giang) và ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1966, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).
Quoc hoi thong qua Nghi quyet bo nhiem 2 Tham phan TAND Toi cao
 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, ông Lê Hồng Quang cùng ông Nguyễn Văn Tiến giữ chức thẩm phán TAND Tối cao.
Với kết quả kiểm phiếu, ông Lê Hồng Quang có 387/465 đại biểu có mặt đồng ý (chiếm 78,81% tổng số đại biểu), ông Nguyễn Văn Tiến đạt 421/465 đại biểu có mặt đồng ý (chiếm 85,74% tổng số đại biểu). Hai ông đã được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Quoc hoi thong qua Nghi quyet bo nhiem 2 Tham phan TAND Toi cao-Hinh-2
Ông Lê Hồng Quang - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang. Ảnh: noichinh.vn 
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này.
Căn cứ Nghị quyết này của Quốc hội, Chủ tịch nước sẽ bổ nhiệm ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến từ ngày 1/7/2017.
Hải Ninh

Bình luận(0)