Quảng Ninh: Rút dao đâm chết người vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Google News

(Kiến Thức) - Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, một đối tượng đi xe máy tại Cẩm Phả, Quảng Ninh đã rút dao đâm chết người đi trên xe taxi và đâm bị thương một người khác.

Ngày 2/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an thành phố Cẩm Phả và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật vụ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, một đối tượng điều khiển xe máy đã rút dao đâm tử vong người đi xe ô tô.
Vụ án xảy ra tại khu vực tại tổ 4 (khu 3A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) vào khoảng 22h ngày 1/7.
Quang Ninh: Rut dao dam chet nguoi vi mau thuan khi tham gia giao thong
Ảnh minh họa.
Thông tin ban đầu vụ án, vào thời điểm trên, khi tham gia giao thông đến khu vực tại tổ 4 (khu 3A, phường Quang Hanh), xe ô tô taxi BKS 14A-197.64 do anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1988, trú tại thôn Lúa, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển đã phát sinh mâu thuẫn với Trần Minh Đức (SN 1981, trú tại tổ 5, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) người điều khiển xe môtô BKS 14F4- 9697.
Thời điểm đó, trên xe taxi chở 2 người gồm anh Trần Hữu Thái (SN 1997, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Dương Huy, TP Cẩm Phả), Lê Đông Mừng (SN 1992, trú tại khu 4, phường Phong Hải, TX Quảng Yên)
Khi xảy ra mâu thuẫn, anh Trần Hữu Thái ngồi ghế sau xe taxi đã mở cửa xuống xe, đối tượng Đức đã dùng 1 con dao gấp gắn ở chùm chìa khóa đang cầm đâm một nhát, làm anh Thái tử vong tại chỗ.
Phát hiện sự việc trên, anh Lê Đông Mừng xuống xe và ôm giữ đối tượng Đức, trong khi giằng co, Đức đã đâm thêm một nhát làm bị thương tại vùng phần mềm bụng phải anh Mừng. Sau đó, anh Mừng cùng một số người dân đã khống chế được đối tượng.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Vụ bí thư xã giết người, đốt xe: Nghi phạm từng đi trộm mộ mượn xác

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)