Quảng Ninh: Một công nhân than Hồng Thái tử vong bất thường

Google News

(Kiến Thức) - Khi đang vận chuyển vật tư trong lò than, một công nhân Công ty Than Hồng Thái bị ngất đột ngột và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Dương Văn Tài (SN 1971, trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí) – công nhân bậc 6/6, Công ty Than Hồng Thái (thuộc Tập đoàn TKV, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 8h30 sáng ngày 19/4, khi đang cùng nhóm công nhân đang vận chuyển vật tư (bằng tích goòng) đến vị trí II K55 lò xuyên vỉa mức +71 thì công nhân Tài bị ngất đột ngột. Nhóm công nhân làm cùng liền đưa anh Tài lên Trạm Y tế (khu Đông Tràng Bạch) để sơ cứu ban đầu, sau đó đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cấp cứu, nhưng anh Tài đã tử vong.
Quang Ninh: Mot cong nhan than Hong Thai tu vong bat thuong
 Trụ sở Công ty Than Hồng Thái. Ảnh Congluan.vn.
Trước đó, vào ca 1, sáng 19/4, quản đốc Phân xưởng Khai thác 12 đã viết lệnh tổ chức sản xuất cho một nhóm thợ gồm 6 công nhân do anh Dương Văn Tài làm nhóm trưởng. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Tài cùng gồm 6 công nhân khác, có nhiệm vụ vận chuyển be gỗ, đất sét từ mặt bằng +71 xuống đuôi băng tải số 6 lò nối lên lò -95 làm cánh phai chắn nước.
Trao đổi với Kiến Thức, đại diện Công ty Than Hồng Thái cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, Công ty đã báo cáo lên Công an TP Uông Bí và các đơn vị chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Dương Văn Tài.
Thông tin mới nhất liên quan sự việc trên, hiện gia đình anh Dương Văn Tài đã làm thủ tục để đưa thi thể về nhà làm lễ an táng.
Trước đó, ngày 5/4/2017, tại hiện trường ngã 3 lò xuyên vỉa số 2 mức -150 tới vỉa 1 (36). TN và thượng thông gió mức -150/LV VI (36).TN thuộc dự án mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê, Hồng Thái – Công ty Than Uông Bí, một công nhân thuộc Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV cũng đã tử vong sau một vụ tai nạn lao động. Nạn nhân là Phạm Đình Thiện (SN 1973, thợ lò bậc 5/6, Phân xưởng đào lò 5, Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV.
Theo đó, vào ca 2 ngày 5/4/2017, công nhân Phạm Đình Thiện được giao nhiệm vụ đưa cơm ca cho nhóm công nhân thi công tại lò thượng Tây Nam. Đến 17h30 cùng ngày, công nhân Thiện đưa cơm đến ngã 3 lò xuyên vỉa số 2 mức -150 tới vỉa 1 (36). TN và TTG mức -150/LV VI (36). Khi bước lên thang để lên lò thượng, anh Thiện bị trượt chân ngã dẫn đến tử vong.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)