Quảng Ninh: Hai nhóm côn đồ chém nhau loạn xạ, cả khu phố thất kinh

Google News

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn trong quán hát, hai nhóm côn đồ đâm chém, đánh nhau loạn xạ khiến 2 người bị thương.

Ngày 12/5, Phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin ban đầu về vụ hai nhóm côn đồ chém nhau loạn xạ, gây thương tích tại phố Lý A Coỏng (thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) vào ngày 11/5/2017.
Thông tin về vụ việc, vào khoảng 21h ngày 11/5/2017 tại phố Lý A Coỏng (thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà) xảy ra vụ xô sát đánh nhau, hậu quả làm Nguyễn Trung Phúc (SN 1998, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) và Hứa Văn Phú (SN 1997, trú tại thôn Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà) bị thương tích nhẹ.
Quang Ninh: Hai nhom con do chem nhau loan xa, ca khu pho that kinh
 Vụ việc làm cả khu phố bàng hoàng.
Ngay sau khi nhận được tin báo vụ hành hung, Công an huyện Đầm Hà đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19h ngày 11/5/2017, Nguyễn Trung Phúc dự sinh nhật của anh Phùng Văn Quyết (SN 2000, trú tại phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà) tại quán Bằng Cóc (thuộc phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà). Tham dự sinh nhật cùng còn có Nguyễn Trung Đức - SN 1995 (là anh trai của Phúc), Nguyễn Văn Sỹ - SN 1998, Vũ Quang Chung - SN 2000 đều trú tại xã Dực Yên; Tô Văn Trọng – SN 2000, trú tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà và một số người bạn khác.
Sau khi ăn uống xong thì Quyết và nhóm bạn đi sang quán karaoke Gió Lộng ở phố Lý A Coỏng, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà để hát (tại phòng VIP 3). Đến khoảng 21h cùng ngày, do quen biết nên Tô Văn Trọng đã sang phòng hát VIP 4 của quán và mời Hứa Văn Phú - SN 1997, trú tại thôn Tân Thành (xã Tân Bình, huyện Đầm Hà) sang phòng hát của nhóm Trọng giao lưu. Trong quá trình giao lưu Hứa Văn Phú mời bia nhưng Nguyễn Trung Đức không uống nên Phú đã cầm cốc uống bia bằng nhựa đập vào đầu của Đức.
Thấy vậy, nhóm bạn của Đức đã dùng tay, chân đánh Phú nên Phú bỏ chạy ra ngoài. Khi lấy được 1 chiếc muôi xúc đá lạnh bằng kim loại Phú tiếp tục đánh nhau với Đức. Ngay lúc đó, Nguyễn Trung Phúc chạy sang quán Bằng Cóc lấy 2 con dao và đưa cho Nguyễn Văn Sỹ 1 con dao còn Phúc cầm một con dao quay lại quán Gió Lộng, Phúc dùng dao chém vào tay phải của Phú. Phú bỏ chạy, Phúc tiếp tục đi tìm Phú và thấy Phú trong nhà vệ sinh của quán. Lúc này Phú mở cửa đi ra ngoài, dùng một con dao dạng dao gấp đâm Phúc gây thương tích. Sau đó mọi người đã đưa Phúc và Phú vào Trung tâm y tế huyện Đầm Hà để xử lý vết thương, hiện tại Phúc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy.
Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Hà (Công an tỉnh Quảng Ninh) đang khẩn trương điều tra xác minh để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)