Phóng hỏa đốt chung cư, dọa tạt axít giải quyết mâu thuẫn

Google News

(Kiến Thức) - Để giải quyết mâu thuẫn, gã đàn ông phóng hỏa đốt một căn hộ chung cư ở TP. Đà Lạt và dọa tạt axít một số người có liên quan.

Ngày 7/8, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đang điều tra, làm rõ hành vi phóng hỏa đốt căn hộ của gia đình bà Lê Thị Lý (64 tuổi), tại chung cư Đặng Thái Thân, phường 3, TP Đà Lạt.
Trước đó, do mâu thuẫn trong làm ăn nên trưa ngày 6/8, Ngô Văn Thanh (51 tuổi, ngụ đường Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt) đã đổ xăng trước cửa phòng gia đình bà Lý châm lửa đốt. Lúc này, cháu bà Lý đang nghỉ trưa phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên cầu cứu mọi người.
Phong hoa dot chung cu doa tat axit giai quyet mau thuan
Lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường căn hộ chung cư bị tên Thanh phóng hoả.
Hàng chục người dân tại chung cư hốt hoảng tìm cách dập lửa. Rất may, khoảng 10 phút sau ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt. Bà Lê Thị Lý cho biết vụ phóng hỏa trên khiến gia đình bà thiệt hại khoảng 5m2 cửa, trị giá hơn 10 triệu đồng.
Công an phường 3, TP Đà Lạt đã triệu tập Ngô Văn Thanh để lấy lời khai. Bước đầu đối tượng này khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi phóng hỏa đốt căn hộ chung cư là do vợ của Thanh bán hàng trà sữa gần tiệm bánh mỳ của bà Lý trên đường Nhà Chung, TP Đà Lạt. Vừa qua, chủ căn nhà mà vợ chồng Thanh thuê đòi lại mặt bằng.
Cho rằng bà Lý là người đứng sau tác động nên Ngô Văn Thanh nảy sinh hành vi đốt căn hộ của gia đình bà Lý để trả thù. Trong khi đó, bà Lê Thị Lý cho biết không hề liên quan đến vụ việc trên.
Không dừng lại ở đó, khi vừa làm với cơ quan công an về, Ngô Văn Thanh lại dọa sẽ tạt axít chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, một nhân viên bán thuốc tây trên đường Nhà Chung khiến chị Ngọc phải làm đơn trình báo cơ quan công an và đề nghị can thiệp.
Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nhật Quang

>> xem thêm

Bình luận(0)