Phó thủ tướng chỉ đạo xử lý các vụ vận chuyển trái phép ngà voi

Google News

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có chỉ đạo về xử lý các vụ việc vận chuyển trái phép ngà voi.

Phó thủ tướng giao Bộ Công an căn cứ báo cáo của Bộ Tài chính, chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra các vụ án hình sự về vận chuyển trái phép ngà voi, làm rõ tổ chức đường dây, kẻ cầm đầu để sớm đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật; đảm bảo thực hiện nghiêm các cam kết của Việt Nam trong thực thi các Công ước quốc tế và các Hiệp định đa phương, song phương về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Pho thu tuong chi dao xu ly cac vu van chuyen trai phep nga voi
Ảnh minh họa.  

Tháng 6 vừa qua, VKSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và quyết định truy tố 4 bị can trong đường dây buôn bán trái phép ngà voi về tội Buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 155, khoản 1 - Bộ luật Hình sự. 

Các bị can gồm Phạm Thị Thành (36 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội), Kiều Thị Nhuần (38 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội), Phạm Văn Quyết (25 tuổi, là cháu ruột của bị can Thành) và Vũ Văn Hoàn (31 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên).

Thành chuyên nghề buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ. Trong quá trình buôn bán, Thành có mua ngà voi về để bán kiếm lời.

Trước đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP.HCM đã bắt giữ một phụ nữ (34 tuổi), đi trên chuyến bay từ châu Phi về Tân Sơn Nhất vận chuyển trái phép hơn 4 kg các sản phẩm làm bằng ngà voi và vảy tê tê.

Theo PV / Vietnam Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)