Phát hiện thi thể thuyền viên thứ 3 vụ tàu Hải Thành chìm

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên thứ 3 vụ tàu Hải Thành 26 chìm sau khi bị tàu lạ đâm va trên biển Vũng Tàu.

Tin mới nhất liên quan vụ chìm tàu Hải Thành 26, đại diện Trung tâm phối hợp tìm kiếm Hàng hải Việt Nam cho biết, vào khoảng 13h30 phút ngày 31/3, tại phòng số 2, mạn phải tàu Hải Thành 26, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một thi thể là thuyền viên tàu Hải Thành 26. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là thuyền viên Mai Văn Dương (SN 1994 Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Trước đó, vào khoảng 8h50 ngày 31/3, tại vị trí 10 độ 19’ 300 N – 107 độ 43’ 950 E (cách vị trí xác tàu Hải Thành 26 chìm khoảng 3,2 lý về hướng Tây Tây Nam), tàu SAR 413 của Trung tâm 3 đã tìm thấy thêm 1 thi thể của thuyền viên tàu Hải Thành 26 – BLC. Thi thể được xác định là thuyền viên Ninh Văn Quỳnh (SN 1989, huyện Kim Thành, Hải Dương).
Phat hien thi the thuyen vien thu 3 vu tau Hai Thanh chim
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên thứ 3 vụ tàu Hải Thành 26 chìm sau khi bị tàu lạ đâm va. 
Chiều ngày 30/3, tàu SAR413 của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã phát hiện một thi thể gần vị trí tàu Hải Thành 26 bị chìm ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu. Qua nhận dạng của thuyền viên được cứu sống cũng như thân nhân, đã xác định thi thể vừa tìm thấy là Đại phó tàu Hải Thành 26 bị chìm Lương Văn Quỳnh. Vào khoảng 19h30 tối 30/3, thi thể Đại phó tàu Hải Thành 26 Lương Văn Quỳnh đã được đưa vào bờ.
Tại hiện trường khu vực tìm kiếm, chiều ngày 31/3, các lực lượng tham gia tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 6 thuyền viên mất tích còn lại gồm Máy trưởng Phạm Hữu Thược; thủy thủ Nguyễn Viết Duy, Nguyễn Trường Đại, sĩ quan máy Vũ Thế Kiên, Lê Văn Ba; đầu bếp Nguyễn Văn Khuyên.
Theo đại diện Trung tâm phối hợp tìm kiếm Hàng hải Việt Nam, hiện lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người trên mặt biển gồm tàu SAR 272, tàu CSB 2009, tàu Petrolimex 14 và khoảng 20 tàu cá. Lực lượng thực hiện công tác lặn khảo sát, tìm kiếm người bên trong xác tàu gồm: tàu SAR 413, tàu HQ 888, tàu Visal 08. Ngoài ra nhiều tàu cá, tàu vận tải hoạt động trong khu vực cũng được huy động để hỗ trợ tìm kiếm.
Lực lượng tìm kiếm đã tăng cường thêm 5 thợ lặn nâng tổng só thợ lặn lên 13.Các thợ lặn sẽ chia kíp và thay nhau thực hiện nhiệm vụ.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.
Vũ Sơn - Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)