Phá đường dây ma tuý “khủng” từ Sài Gòn về miền Tây

Google News

Một đường dây mua bán ma tuý lớn từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây vừa bị công an triệt phá.

Pha duong day ma tuy “khung” tu Sai Gon ve mien Tay
Nghi can Cường tại cơ quan công an.
Ngày 5/3, Cơ quan Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối với Công an tỉnh Vĩnh Long triệt phá một đường dây mua bán ma tuý lớn từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây.
Theo tin ban đầu, tối qua (4/3) nhiều cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Cần Thơ phối hợp PC47 Công an tỉnh Vĩnh Long phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy từ Sài Gòn về Cần Thơ tiêu thụ. Đường dây ma tuý “khủng” này do Mã Quốc Cường (37 tuổi) cầm đầu.
Pha duong day ma tuy “khung” tu Sai Gon ve mien Tay-Hinh-2
Tang vật công an thu giữ. 
Khi công an kiểm tra nhà trọ số 118/9 thuộc khu vực 1 (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đã bắt giữ Cường. Qua khám xét tại nơi ở của nghi can, lực lượng công an thu giữ 154 viên thuốc lắc có trọng lượng hơn 52 gram; 42 gram Ketamin và ma túy đá, 1 cân điện tử, hơn 35 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.
Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Minh Hoàng (29 tuổi, tạm trú huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).
Pha duong day ma tuy “khung” tu Sai Gon ve mien Tay-Hinh-3
Nghi can Hoàng. 
Tại cơ quan công an, Cường và Hoàng thừa nhận thuê nhà trọ để thực hiện hành vi mua bán ma túy trong nhiều tháng qua. Theo đó, cứ khoảng 3 ngày một lần, Cường mua ma túy của Hoàng chủ yếu thuốc lắc và hàng đá, mỗi lần trị giá hàng chục triệu đồng mang đi bán cho các con nghiện để bán thu lợi bất chính.
Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo O Kiều/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)