Ô tô cuốn xe máy, tài xế bỏ mặc nạn nhân nguy kịch

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi tông vào chiếc xe máy đang lưu thông phía trước rồi kéo lê một đoạn, tài xế ô tô vội bỏ trốn.

Vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy nói trên xảy ra vào tối 25/4 tại quốc lộ 13, đoạn qua phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương khiến một người nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vài thời điểm trên, chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 51A – 83106 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Thuận An.
O to cuon xe may, tai xe bo mac nan nhan nguy kich

Sau khi cuốn xe máy và nam thanh niên vào gầm, ô tô tiếp tục lao về phía trước và chỉ chịu dừng lại khi đâm vào đống cát trong khu công trình sửa chữa đường đang được rào chắn ở gần đó.

Khi tới trước cổng siêu thị Metro (khu phố 7, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy hiệu Exciter do một nam thanh niên (chưa xác định danh tính) chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến nam thanh niên cùng xe máy bị cuốn vào gầm, ô tô tiếp tục lao về phía trước và chỉ chịu dừng lại khi đâm vào đống cát trong khu công trình sửa chữa đường đang được rào chắn ở gần đó.

Lúc này, tài xế ô tô vội mở cửa xuống xe và nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ trốn, mặc nạn nhân đang nguy kịch ở dưới gầm xe.

Bảo vệ công trình cùng người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi gầm xe và đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
O to cuon xe may, tai xe bo mac nan nhan nguy kich-Hinh-2
Chiếc xe máy hiệu Exciter nằm gọn dưới gầm ô tô, hư hỏng nặng. 

Nhận tin báo, CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để xử lý vụ việc, đồng thời truy tìm tung tích tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn.

Tại hiện trường, rào chắn công trình bị tông sập, ô tô nằm trên đống cát lớn, phần đầu xe bị biến dạng, móp méo. Chiếc xe máy Exciter bị hư hỏng nặng nằm gọn dưới gầm xe.

Cơ quan chức năng đang điều tra danh tính của tài xế gây tai nạn.

Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)