Nữ tiếp viên quán cà phê chiều khách “tới bến”

Google News

Quán cà phê trực tiếp nuôi 3 nữ tiếp viên kiêm gái mại dâm sẵn sàng chiều khách "tới bến" chỉ với 80 nghìn đồng/lần.

Ngày 29/3, đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Thanh Liêm vừa triệt phá tụ điểm hoạt động mại dâm núp bóng quán cà phê tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm.
Theo điều tra, khoảng 21h ngày 26/3, tổ công tác Công an huyện Thanh Liêm kiểm tra hành chính quán cà phê có tên Chợt Nhớ, tại xã Liêm Phong do Nguyễn Quốc Luân (SN 1974, ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) làm chủ và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1993, cùng ở Bình Lục) làm quản lý.
Nu tiep vien quan ca phe chieu khach “toi ben”
Nguyễn Quốc Luân và quản lý Nguyễn Văn Tiệp (ảnh nhỏ) bị bắt giữ vì tổ chức hoạt động mại dâm núp bóng quán cà phê. 
Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường 2 bao cao su đã qua sử dụng, 1 quyển sổ nhật ký ghi chép các lần mua bán dâm và một số tang vật có liên quan.
Căn cứ lời khai các đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu xác định, quán cà phê của Luân nuôi ăn ở 3 cô gái bán dâm. Khi khách đến quán uống cà phê có yêu cầu mua dâm, Tiệp đứng ra điều hành và thu tiền khách mua dâm 200 nghìn/lượt, các cô gái bán dâm được hưởng 80 nghìn đồng.
Hiện, Công an huyện Thanh Liêm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.
Theo Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)