Nữ 8X cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Google News

Ngày 24/2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử Hà Thúy Hằng cùng 6 người khác về tội mua bán ma túy.

Các bị cáo gồm Hà Thúy Hằng (35 tuổi), Nguyễn Thị Thùy Linh (26 tuổi), Trần Ngọc Hòa (20 tuổi), Hà Quốc Việt (24 tuổi), Trần Quốc Luận (25 tuổi), Nguyễn Bá Thành (43 tuổi), Nguyễn Quốc Hiệp (23 tuổi) cùng ngụ TP Pleiku, Gia Lai.
Theo cáo trạng, đầu năm 2016 Hằng thuê nhà tại số 53B đường Trần Nhật Duật (TP Pleiku) để ở và làm địa điểm bán ma túy cho người nghiện.
Nu 8X cam dau duong day mua ban ma tuy lien tinh
 Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: V.D.
Trong quá trình hoạt động phi pháp, Hằng rủ 4 người gồm Linh, Hòa, Việt, Luận cùng tham gia. Nữ 8X là người cầm đầu trong việc giao dịch mua bán ma túy.
Sau khi lấy hàng số lượng lớn, Hằng chia thành nhiều gói nhỏ rồi cùng Linh và Hòa bán cho người nghiện. Người nghiện cần mua có thể điện thoại để thỏa thuận giá và hẹn địa điểm giao dịch.
Từ tháng 3-4/2016, Hằng rủ Luận vào TP.HCM mua tổng cộng 100 viên thuốc lắc, 1 hộp ma túy đá, 2 hộp ma túy dạng khay, 5 lạng ma túy đá rồi đóng gói gửi về cho Linh.
Số chất gây nghiện này, Hằng, Linh, Hòa bán ma túy nhiều lần tại nhà cho nhiều khách hàng khác nhau. Ngoài ra, người cầm đầu đường dây phi pháp còn bán ma túy vào một quán bar tại TP Pleiku.
Đầu tháng 4/2016, Linh gọi điện cho Thành nhờ anh này đi giao ma túy. Dù biết sẽ phạm pháp nhưng Thành vẫn đồng ý làm việc.
Đến 5/4/2016, khi Hằng chia ma túy dạng đá thì Hiệp đến xin để sử dụng. Lúc này, cô lấy 1 gói nhỏ đưa cho Hiệp thì bị lực lượng phòng chống ma túy bắt quả tang.
Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hằng 18 năm tù, Linh 17 năm tù, Việt 9 năm tù, Luận 8 năm tù, Hòa 7 năm tù, Hiệp 6 năm tù về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Riêng bị cáo Thành bị phạt 30 tháng tù treo về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo Vũ Di/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)