"Nhờ" cấp đất cho cha, một Phó Chủ tịch UBND bị cảnh cáo

Google News

(Kiến Thức) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết - Đặng Đình Hiếu vừa bị kỷ luật cảnh cáo do biết cha mình không có HKTT tại TP Phan Thiết nhưng đã đặt vấn đề để cha mình được giao 150m2 đất ở...

Cổng thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung Ương cho biết, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Đặng Đình Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết vào ngày 1/11/2017.
Cùng với đó, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND thành phố; Đặng Thanh Tấn, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết.
Tham muu cap dat cho cha, Pho Chu tich UBND TP Phan Thiet bi canh cao
 Trụ sở UBND TP Phan Thiết. Ảnh: Tuổi trẻ.
Theo UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết - Đặng Đình Hiếu được phân công trực tiếp phụ trách lĩnh vực đất đai, biết chủ trương, đối tượng được mua đất tại khu dân cư Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, biết cha mình không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Phan Thiết nhưng đã trực tiếp đặt vấn đề với Chủ tịch UBND thành phố để được giao 150m2 đất ở tại khu dân cư Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi không đúng đối tượng theo quy định tại văn bản số 136, ngày 18/10/2006 của UBND thành phố Phan Thiết.
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết - Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố - Đặng Thanh Tấn và ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch UBND phường Phú Thủy với chức trách, nhiệm vụ được giao đã thiếu trách nhiệm trong việc xác nhận vào biên bản xác minh chỗ ở của cha đồng chí Hiếu và xác nhận vào đơn xin giảm tiền sử dụng đất ở theo diện chính sách không đúng sự thật; tham mưu, đề xuất UBND thành phố, chỉ đạo và ký ban hành quyết định giao 150m2 đất cho cha đồng chí Hiếu, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách về nhà ở, đất ở của UBND thành phố, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân các đồng chí.
Trước đó, vào giữa năm 2012. Cha ruột ông Hiếu (hộ khẩu thường trú ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An) sau vài tháng vào tạm trú ở nhà ông Hiếu đã được các cơ quan chức năng của TP Phan Thiết tham mưu cho UBND TP ra quyết định bán một lô đất diện tích 150 m2 ở khu dân cư Tiến Lợi, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết.
Trong đơn xin mua đất, cha ông Hiếu nêu lý do là đối tượng gia đình chính sách, đang gặp khó khăn về nhà ở, đất ở. Thời điểm năm 2012, lô đất được bán cho cha ông Hiếu có giá 225 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận và TP Phan Thiết tiếp tục… “xem xét” miễn giảm đến hơn 60% giá trị lô đất, cho nên cha ông Hiếu chỉ phải nộp số tiền gần 80 triệu đồng.
Người ký quyết định bán lô đất là ông Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)