​Nguyên nhân ban đầu khiến người cựu chiến binh bị đánh ở Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Công an Chương Mỹ vừa cho biết nguyên nhân ban đầu khiến ông Thảo – người cựu chiến binh bị nhóm thanh niên chặn xe hành hung.

Ngày 12/5, công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc người cựu chiến binh bị đánh nhập viện vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo công an huyện Chương Mỹ, vụ việc ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến ẩu đả. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Thảo (58 tuổi, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội), trước đây là công an viên, tuy nhiên hiện nay được hưởng chế độ như thương binh với thương tật hạng 2/4, tỉ lệ 61%.
​Nguyen nhan ban dau khien nguoi cuu chien binh bi danh o Ha Noi
 Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị hành hung trên đường.
Trước đó, ông Hoàng Văn Thảo lên công an trình báo, cho biết, chiều 9/5 ông đang đi ô tô cùng với hai người khác trên đường thuộc địa phận thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bất ngờ bị ba thanh niên chặn đầu xe hành hung phải nhập viện. Nạn nhân Thảo được đưa Bệnh viện Quân y 103 để cấp cứu. Đến ngày 10/5, ông Thảo đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Hiện Cơ quan công an đang chờ ông Thảo đi giám định thương tích rồi mới có kết luận cuối cùng.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)