Người Hạ Long bắc thang tự phá dỡ mái tôn lấn vỉa hè

Google News

Nhận thông báo từ UBND TP Hạ Long về việc sẽ đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, rất nhiều hộ dân đã tự động phá dỡ các mái tôn.

UBND TP Hạ Long thông báo sẽ lập lại trật tự từ ngày 8/3. Đại diện các phường trước khi phá dỡ đều đến các khu thông báo cho người dân trước 1 ngày.
Nguoi Ha Long bac thang tu pha do mai ton lan via he
 Người dân phố Anh Đào, phường Bãi Cháy tự phá dỡ mái tôn lấn chiếm vỉa hè sáng nay. Ảnh: Vietnamnet. 
Dù việc dỡ mái tôn sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh, nhưng người dân vẫn tự nguyện làm, không chờ đến khi lực lượng của phường đến.
Nguoi Ha Long bac thang tu pha do mai ton lan via he-Hinh-2
 Phố Vườn Đào, phường Bãi Cháy sáng nay. Ảnh: Vietnamnet. 

Nguoi Ha Long bac thang tu pha do mai ton lan via he-Hinh-3
Một đoạn mái tôn dài mới được dựng lên cũng bị phá dỡ. Ảnh: Vietnamnet. 
Các tuyến phố người dân tự tháo dỡ mái tôn nhiều nhất là phố Anh Đào, Vườn Đào và Hậu Cần, phường Bãi Cháy.
Nguoi Ha Long bac thang tu pha do mai ton lan via he-Hinh-4
 Các hộ gia đình cho hay, phá dỡ mái tôn trước khi lực lượng chức năng tới để tránh bị phạt thêm. Ảnh: Vietnamnet. 

Chị Ngô Thị Thu Hạnh, sống tại đường Anh Đào, cho biết, cả gia đình đã bàn bạc việc tháo dỡ phần mái tôn trước nhà dù như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc buôn bán. 

“Nhà tôi tự bắc thang để tháo mái tôn, chứ để vậy hôm sau lực lượng trật tự tới tháo thì lại bị phạt, tự tháo thì phần tôn nhà mình còn tận dụng được vào việc khác”, chị Hạnh chia sẻ.

Nguoi Ha Long bac thang tu pha do mai ton lan via he-Hinh-5
  Ảnh: Vietnamnet. 

Nguoi Ha Long bac thang tu pha do mai ton lan via he-Hinh-6
  Ảnh: Vietnamnet. 

Nguoi Ha Long bac thang tu pha do mai ton lan via he-Hinh-7
  Ảnh: Vietnamnet. 

Nguoi Ha Long bac thang tu pha do mai ton lan via he-Hinh-8
Lực lượng chức năng đã phá dỡ biển hiệu quảng cáo của một trung tâm răng hàm mặt vi phạm trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long sáng nay. Ảnh: Vietnamnet. 

Theo Phạm Công/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)