Người dân miền Tây bắt đầu rời quê về Sài Gòn làm việc

Google News

Dù chỉ mới mùng 4 Tết Nguyên đán nhưng người dân miền Tây đã bắt đầu rời quê đi TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai… để chuẩn bị cho công việc.

Nguoi dan mien Tay bat dau roi que ve Sai Gon lam viec
 Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, đến trưa ngày 31/1 (mùng 4 Tết Nguyên đán), trên tuyến QL 1A đoạn 2 tỉnh Tiền Giang và Long An hướng miền Tây đi TP. HCM các phương tiện di chuyển khá chậm do lưu lượng xe mô tô, ô tô tăng đáng kể.

Nguoi dan mien Tay bat dau roi que ve Sai Gon lam viec-Hinh-2
 Ông Nguyễn Văn Hoàng một người miền Tây cho biết, công ty ông sẽ bắt đầu làm việc vào mùng 6 tết nên từ sáng sớm đã rời quê đi Bình Dương để chuẩn bị cho công việc một năm mới bắt đầu.

Nguoi dan mien Tay bat dau roi que ve Sai Gon lam viec-Hinh-3
 “Do đoạn đường khá xa, tôi tranh thủ đi sớm để nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu làm việc. 

Nguoi dan mien Tay bat dau roi que ve Sai Gon lam viec-Hinh-4
 Tuy nhiên, phải mất gần 3 giờ đồng hồ, tôi chỉ mới đi được chừng nửa chặng đường khoảng 100 km bởi phương tiện đông nghịt (chủ yếu là xe mô tô). Trong khi đó, theo hướng ngược lại thì chỉ lác đác vài phương tiện lưu thông trên đường”, ông Hoàng nói.

Nguoi dan mien Tay bat dau roi que ve Sai Gon lam viec-Hinh-5
Một số hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi nhận tại hiện trường: 

Nguoi dan mien Tay bat dau roi que ve Sai Gon lam viec-Hinh-6
 Tại một số chốt đèn đỏ trên QL 1A (đoạn địa phận tỉnh Long An) nhiều người bán nước giải khát tranh thủ bán hàng.

Nguoi dan mien Tay bat dau roi que ve Sai Gon lam viec-Hinh-7
 

Nguoi dan mien Tay bat dau roi que ve Sai Gon lam viec-Hinh-8
 

Nguoi dan mien Tay bat dau roi que ve Sai Gon lam viec-Hinh-9
 

Nguoi dan mien Tay bat dau roi que ve Sai Gon lam viec-Hinh-10
 

Theo Thanh Lâm/Nguoiduatin

>> xem thêm

Bình luận(0)