Người đàn bà bị sát hại vì để... nước văng vào gã hàng xóm

Google News

Ngày 22/4, Công an Q.10 (TP.HCM) đã tạm giữ đối tượng Trần Trọng Đạt (SN 1974, ngụ đường Thành Thái, quận 10) để điều tra, liên quan đến cái chết của bà Trần Thị Quế (SN 1951).

Nhà Đạt và nạn nhân ở gần nhau. Theo người dân, Đạt thường có hành vi chửi bới những người xung quanh, trong đó có bà Quế.

Gần đây, người đàn bà 66 tuổi tưới cây trên lầu, vô tình nước văng trúng người Đạt và bà đã xin lỗi. Tuy nhiên, người hàng xóm này vẫn không ngừng lớn tiếng, chửi bới.

Nguoi dan ba bi sat hai vi de... nuoc vang vao ga hang xom
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Đến sáng 21/4, khi bà Quế vừa đi chợ về chưa kịp vào nhà thì Đạt đạp bà ngã xe rồi dùng dao đâm bà nhiều nhát khiến bà tử vong tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Gây án giết người xong, Đạt bị người dân khống chế, bàn giao cho công an. Được biết, Đạt thường xuyên sử dụng ma túy.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Theo PV / Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)