Nghịch tử đánh chết cha ruột

Google News

Ngày 28-9, Công an huyện Phù Mỹ thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Tình (26 tuổi, huyện Phù Mỹ) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Kết quả điều tra bước đầu về vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người cho thấy, do phát sinh mâu thuẫn gay gắt trong gia đình, nên chiều tối ngày 10-7, ông Phạm Văn Ơn cùng con trai lớn là Phạm Văn Tưởng ẩu đả, xô xát với người con trai thứ là Phạm Công Tình.
Nghich tu danh chet cha ruot
Đối tượng Phạm Công Tình. Ảnh : Hằng Nga. 
Trong cuộc ẩu đả đó, Tình cầm gốc tre đã vạt nhọn một đầu phóng trúng vùng thái dương trái ông Ơn khiến nạn nhân gục ngã. Chưa hết, nghịch tử này còn xông tới dùng tay, chân đánh bồi vào thân thể người cha.
Dù đã được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ để cấp cứu và điều trị, nhưng 4 ngày sau đó nạn nhân tử vong.
Theo Phan Văn Lương/CAND

>> xem thêm

Bình luận(0)