Nghi vấn bé trai lén bỏ thuốc sâu vào nước uống nhà cậu ruột

Google News

N.V.H. khai rằng, vợ chồng người cậu thường xuyên chửi bới, đánh đập buộc mẹ con N.V.H. dỡ nhà đi nơi khác nên đối tượng nghĩ cách đầu độc để trả thù.

Sáng 28/6, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ nghi vấn về vụ việc thiếu niên 11 tuổi đã bỏ thuốc trừ sâu vào bình nước để đầu độc cả nhà người cậu ruột.
Nghi van be trai len bo thuoc sau vao nuoc uong nha cau ruot
Ảnh minh họa. 
Nghi phạm trong vụ án bỏ độc thuốc trừ sâu được xác định là đối tượng N.V.H. (11 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).
Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 24/6, ông Nguyễn Văn H. (39 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời) cùng vợ đi công việc, ở nhà chỉ còn lại cha của ông H..
Đến khoảng 14h cùng ngày, N.V.H., cháu gọi ông H. là cậu ruột, sống cạnh bên, đi sang nhà ông H., lấy chai thuốc trừ sâu đổ vào 2 bình nước lọc loại 20 lít để ở góc nhà.
Rất may, ông H. về, phát hiện bình nước có mùi thuốc trừ sâu nên đã báo công an.
Làm việc với lực lượng chức năng, N.V.H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi và khai nhận, mẹ con N.V.H. thường xuyên bị vợ chồng ông H. chửi, đánh đập, buộc 2 người phải dỡ nhà đi nơi khác. Vì vậy N.V.H. đã bực tức bỏ thuốc trừ sâu vào bình nước để trả thù
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo Nguyễn Linh/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)