Nghi trộm vào nhà, dùng búa đánh chết và cái kết

Google News

(Kiến Thức) - Nghi ngờ một thanh niên vào nhà trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Thừa dùng bùa đánh vào đánh vào vai, ngực, lưng, đầu gối và mắt cá hai chân khiến đối tượng này tử vong. 

Thông tin với PV vụ đánh chết người nghi ăn trộm, Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 23/5, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thủy Nguyên đã vận động đối tượng Nguyễn Văn Thừa (tức Thừa “lang”, SN 1975, ĐKTT cùng ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã ra đầu thú.
Nguyễn Văn Thừa được xác định là nghi can trong vụ án xảy ra tại khu vực thôn Chùa, xã Trung Hà khiến một nam thanh niên tử vong.
Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thái (SN 1988, trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
 Ảnh minh họa.
Thông tin ban đầu, khoảng 20h00 ngày 21/5, tại nhà Nguyễn Văn Thừa ở thôn Trại (xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã xảy ra vụ án mạng. Thời điểm đó, do nghi ngờ nam thanh niên trộm cắp tài sản nên Thừa đã dùng búa đánh vào vai, ngực, lưng, đầu gối và mắt cá hai chân của nam thanh niên.
Đến khoảng 21h cùng ngày, Nguyễn Văn Thừa gọi điện cho Công an xã Trung Hà trình báo về việc bắt được trộm, đề nghị đến giải quyết.
Khi lực lượng Công an xã Trung Hà đến hiện trường phát hiện nam thanh niên bị thương nên đưa đi cấp cứu Trạm y tế xã, sau đó chuyển Bệnh viện Việt Tiệp nhưng người này đã tử vong. Sau đó, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Thái (SN 1988, trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thừa, triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)