Nghi phạm tử vong ở nhà tạm giữ: Công an Hải Dương nói gì?

Google News

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về vụ việc nghi phạm Mai Công Đô tử vong ở nhà tạm giữ Công an huyện Cẩm Giàng chiều ngày 27/11...

Liên quan vụ việc, nghi phạm Mai Công Đô tử vong ở nhà tạm giữ Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vào chiều ngày 27/11, Công an tỉnh Hải Dương vừa thông tin về vụ việc trên.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, vào khoảng 10h5, ngày 25/11/2015, tại thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công An huyện Cẩm Giàng phát hiện, bắt quả tang Mai Công Đô, SN 1990, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương có hành vi cất giấu trong ví để ở túi quần soóc đang mặc 03 gói bột màu trắng (theo đối tượng khai nhân đó là Heroin). Đô khai nhận số heroin trên được Đô mang đến bán cho Bùi Quang Thuận, SN 1966, trú tại thôn An Định, xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.
Cùng ngày, Công an huyện Cẩm Giàng ra Quyết định tạm giữ số 27 đối với Mai Công Đô, thời hạn 3 ngày kể từ 11h ngày 25/11 để điều tra làm rõ hành vi vi phạm. Quá trình điều tra, xác minh, xá định: 03 gói bột màu trắng trên là heroin, có trọng lượng -,092g, hành vi của Mai Công Đô đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 194, Bộ luật Hình sụ. Ngày 27/11/2015, Cơ quan CSĐT Công An huyện Cẩm Giàng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Công Đô về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và ra Lệnh tạm giam đối với bị can Đô, đã được VKSND huyện Cẩm Giàng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Mai Công Đô.
Nghi pham tu vong trong nha tam giu: Cong an tinh noi gi?
 Nhà xác Bệnh viện tỉnh Hải Dương nơi thi thể bị can Đô được đưa đến.
Khi có lệnh tạm giam bị can Mai Công Đô, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng có lệnh trích xuất và dẫn giải số 24 ngày 27/11, trích xuất và dẫn giải bị can Mai Công Đô thi hành lệnh tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương. Khoảng 15h25 ngày 27/11, lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Cẩm Giàng vào nhà tạm giữ mở cửa buồng tạm giữ để chuyển bị can Đô đi thi hành Lệnh tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương thì phát hiện bị can Đô đã chết trong tư thế treo cổ vào bản lề của ô thoáng cửa ra vào buồng tạm giữ bằng dây vải (Cùng loại với vải chăn trong buồng tạm giữ).
Quá trình bắt, tạm giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bị can Mai Công Đô, Công an huyện Cẩm Giàng đã thực hiện đúng, đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.
Sau khi nhận được thông tin trên, Công an tỉnh Hải Dương đã mời Viện pháp y quốc gia, Bộ Y tế về tiến hành khám nghiệm tử thi bị can Đô. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Cẩm Giàng, các phòng PC44, PC45, PC 54 (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp với Viện KSND tỉnh Hải Dương, Viện KSND huyện Cẩm Giàng và thông báo cho Đảng ủy, UBND, Công an thị trấn Lai Cách và đại diện gia đình tham gia công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc, đưa bị can Đô đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để tiến hành khám nghiệm tử thi ngay trong đêm 27/11.
Nghi pham tu vong trong nha tam giu: Cong an tinh noi gi?-Hinh-2
 Anh Mai Công Trung, anh trai bị can Đô trao đổi với PV Kiến Thức.
Nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bị can Mai Công Đô, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hiện chưa có kết luận chính thức (bằng văn bản) của Viện pháp y quốc gia về nguyên nhân chết của bị can Mai Công Đô.
Về việc gia đình bị can Mai Công Đô có thái độ hoài nghi, bức xúc về vụ việc, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khi được Công an huyện Cẩm Giàng và chính quyền địa phương giải thích, đến khoảng 17h15 ngày 28/11, gia đình, người thân bị can Đô đã nhận và đưa thi thể bị can Đô đi hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Hải Dương, sau đó đưa hài cốt bị can Đô về an táng tại nghĩa trang thôn Nghĩa (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) theo phong tục địa phương.
“Đến nay, qua công tác nắm tình hình gia đình bị can chưa có ý kiến đề nghị hay phản ứng gì đối với vụ việc đã xảy ra”, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết.
Trước đó, trao đổi với PV Kiến Thức, anh Mai Công Trung (SN 1989), anh ruột nghi phạm Đô cho biết, vào 22h10 tối ngày 27/11, gia đình nhận được tin báo từ anh Vũ Đức Giang (SN 1989), bạn anh Trung về việc Đô tử vong khi bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Cẩm Giàng. Trước đó, ngày 24/11, Mai Công Đô bị tạm giữ do có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
“Vào lúc 22h30 ngày 27/11, khi gia đình tôi đến Công an huyện Cẩm Giàng, chúng tôi được biết, thi thể Đô được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Khi gia đình có mặt, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Quan sát trên thi thể em trai tôi thấy có vết tím ở cổ và sau gáy”, anh Trung cho biết.
“Trước khi xảy ra vụ việc, vào 6h sáng ngày 27/11, tôi và người thân mang nước, thuốc và kem đánh răng vào thăm Đô. Khi đó, dù không gặp trực tiếp nhưng Đô vẫn nói qua cánh cửa “Mẹ không phải lo cho con, với tội danh này con đi tầm 24 tháng rồi con về”, anh Trung thông tin.
Theo thông tin từ người nhà nghi phạm Đô, họ nhận được thông báo từ Công an là do nghi phạm Đô treo cổ tự tử. Gia đình nạn nhân cũng bày tỏ mong muốn cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương và các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của nghi phạm Đô.
PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật...
Hải Ninh

Bình luận(0)