Nghi phạm sát hại hai vợ chồng ở Hòa Bình đã tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, nghi phạm sát hại hai vợ chồng ở Hòa Bình được phát hiện đã tử vong.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng hai vợ chồng bị sát hại xảy ra tại xã Tân Pheo (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) khiến hai vợ chồng ông Lò Văn Thía (58 tuổi) và vợ là Bùi Thị Diên (54 tuổi) tử vong với nhiều chém trên cơ thể hôm 26/7, sáng 1/8, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể của Xa V. T. (41 tuổi, trú tại xã Tân Pheo, Đà Bắc) được xác định là nghi phạm trong vụ án. T bất ngờ tử vong trong lán, cạnh gia đình.
Nghi pham sat hai hai vo chong o Hoa Binh da tu vong
 Hiện trường xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai vợ chồng ông Thía và bà Diên tử vong.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi nhanh với PV Kiến Thức, Đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình – cho biết, đến 11h cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang làm thủ tục khám nghiệm pháp y, khám nghiệm tại hiện trường nơi phát hiện thi thể nghi phạm.
Trước đó, tối 26/7, anh Lò Văn Mơ (cháu của nạn nhân Lò Văn Thía) đi soi ếch nhái và qua lán trang trại của vợ chồng ông Thía, bà Diên. Anh Mơ hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng bà Diên nằm dưới đất, chảy nhiều máu và đã tử vong.
Mời độc giả xem clip Cảnh sát thông tin tại hiện trường vụ cháy kinh hoàng làm 8 người chết ở Hà Nội:
Ngay sau đó, anh Mơ chạy về thông báo cho mọi người, khi người dân đến nơi thì phát hiện thêm thi thể ông Thía tử vong ở ngoài sân phơi thóc.
Tiếp nhận thông tin về vụ việc, công an tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương phối hợp với công an huyện Đà Bắc xuống hiện trường điều tra. Đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác phá án. Đại tá Sử nhận định, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.
Hưng Bùi

>> xem thêm

Bình luận(0)