Nắng nóng gia tăng, kéo dài đến hết 1/8 ở miền Bắc, miền Trung

Google News

(Kiến Thức) - Theo dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày 1/8. Từ ngày mai (31/7), nắng nóng sẽ gia tăng ở Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 29/7, nắng nóng đã xảy ra trên một số nơi ở các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ lúc phổ biến 35-36 độ.
Dự báo từ hôm nay 30/07, do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 12-16 giờ.
Đợt nắng nóng trên có khả năng kéo dài đến hết 1/8 và từ ngày mai (31/7), nắng nóng sẽ gia tăng ở Trung Bộ.
Nang nong gia tang, keo dai den het 1/8 o mien Bac, mien Trung
 Ảnh minh họa: Internet.
Trong khi đó, cơn bão số 5 với sức gió giật cấp 9 – 10 vẫn đang hoành hành trên biển và được dự đoán sau đó sẽ đi vào đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.
Dự báo thời tiết hôm nay 30/7 cho các vùng trên cả nước như sau:
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 37 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ trong ngày từ 24 đến 34 độ, phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày từ 21 đến 32 độ C.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.
Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 28 độ C, cao nhất từ 35 – 37 độ C.
Lê Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)