Nạn nhân trong vụ em rể chém chị dâu đã tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Do vết thương quá nặng, bà Lê Thị Bưởi (SN 1961) - nạn nhân trong vụ án mạng em rể chém chị dâu tại Thái Bình đã qua đời dù được gia đình và các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Tiếp tục thông tin về vụ việc em rể chém chị dâu trọng thương ở xã Đông Mỹ (Thái Bình), hôm nay (15/8) trả lời báo chí, ông Khổng Vũ Tuấn - Trưởng công an xã Đông Mỹ cho biết: "Sau khi bà Lê Thị Bưởi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, do vết thương nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và sau đó tử vong vào chiều cùng ngày”.
Thi thể bà Bưởi đã được đưa về nhà, lực lượng chức năng đã tiến hành làm các thủ tục cần thiết theo quy định. Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi.
Nan nhan trong vu em re chem chi dau da tu vong
 Gia đình nạn nhân đang làm các thủ tục mai táng cho bà Bưởi theo tập tục địa phương. Ảnh Gia đình và Xã hội.
Trước đó, khoảng 5h30 ngày 14/8, ông Phạm Văn Triều cầm theo con dao chạy sang nhà bà Lê Thị Bưởi đuổi chém chị dâu.
Do bị chém bất ngờ nên bà Bưởi chỉ kịp kêu cứu và bỏ chạy. Thấy vậy, ông Triều đuổi theo và la hét khiến nạn nhân nhảy xuống sông Đồng Thửa để tìm lối thoát.
Khi đến bờ bên kia chạy được khoảng 200m thì nghi phạm đuổi tới và tiếp tục cầm dao chém bà Bưởi tới tấp.
Hậu quả vụ việc khiến bà Bưởi bị chém một nhát vào cổ tay, 4 nhát vào vùng đầu, vai, gáy dẫn đến thương tích nặng. Ngay sau đó, người dân phát hiện và đưa bà Bười đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Binh cấp cứu. Gã em rể truy sát chị dâu đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.
Khánh Hoài (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)