Nam sinh chết bất thường sau khi thi đấu võ cổ truyền

Google News

Sau khi thi đấu môn võ cổ truyền, Hường có biểu hiện nôn ói nên được thầy cô đưa đi cấp cứu. Dù được phẫu thuật khẩn cấp nhưng em không qua khỏi.

Trao đổi với PV vụ việc nam sinh tử vong sau khi thi đấu võ, ngày 22/4, ông Ngô Xuân Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh, Gia Lai) xác nhận vụ việc. 
Nam sinh tử vong sau khi đấu võ cổ truyền tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ VIII năm 2018, TP Pleiku tên là Trần Hường (18 tuổi, lớp 11A4, trường THPT Nguyễn Thái Học).
 Hình minh họa. Nguồn ảnh: Zing
Thầy Lê Thanh Nhẫn, giáo viên chủ nhiệm của Trần Hường cho biết 5 ngày trước đó (17/4), có diễn ra trận đấu chung kết đối kháng môn võ cổ truyền. Sau khi thi đấu xong Hường không có dấu hiệu gì.
Tuy nhiên, đầu giờ chiều, trưởng đoàn phát hiện Hường có nhiều biển hiện bất thường nên đưa em đi cấp cứu. 
Bệnh viện chẩn đoán Hường có máu tụ trong não nên khẩn trương phẫu thuật. Dẫu vậy, sau phẫu thuật, Hường rơi vào hôn mê và tử vong vài ngày sau đó. 
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)