Một bé trai tử vong do đuối nước ở Hòa Bình

Google News

(Kiến Thức) - Một cháu bé 11 tuổi tử vong do đuối nước ở Hòa Bình. Các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường.

Chiều 14/8, thông tin ban đầu với PV Kiến Thức về vụ việc bé trai tử vong do đuối nước ở Hòa Bình, ông Đới Văn Chinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều cùng ngày, tại khu vực cầu Lạng (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).
Mot be trai tu vong do duoi nuoc o Hoa Binh
 Hiện trường khu vực xảy ra vụ việc.
Bé trai tử vong 11 tuổi, là người trên địa bàn xã Kim Bình (huyện Kim Bôi). Thời điểm trên, cháu bé cùng một số người bạn đi xuống khu vực cầu Lạng để tắm. Tuy nhiên, trong lúc tắm cháu bị đuối nước và đã tử vong. “Các bạn cháu thấy cháu bị đuối nước sợ quá, bỏ chạy. Cháu được một người phụ nữ sống ở xã bên cạnh đi qua phát hiện rồi tri hô cứu vớt nhưng không kịp”, ông Chinh thông tin.
Lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi cũng cho biết thêm, đến khoảng 17h chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành làm các thủ tục khám nghiệm để nhanh chóng làm rõ nguyên nhân khiến cháu tử vong.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
M. Hưng

Bình luận(0)