Miền Bắc vẫn rét đậm, có nơi thấp nhất 8 độ C

Google News

(Kiến Thức) - Đêm nay và sáng mai, không khí lạnh vẫn còn hoạt động mạnh, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (25/11), không khí lạnh vẫn còn hoạt động mạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.
Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Từ ngày 27/11 gió yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Dem nay va sang mai: Mien Bac van ret dam, co noi thap nhat 8 do C
Khu vực Hà Nội: Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C. 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và gió Đông trên cao, từ đêm nay (25/11) đến hết ngày 27/11 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to.
Trong ngày 25/11, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét, nhiệt độ thấp 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Khu vực Hà Nội ngày 25/11 rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng là 12-14 độ C. Tuy nhiên, từ 26/11, nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tăng dần, trời nhiều mây, hửng nắng, mưa rải rác ở vài nơi, đêm và sáng trời rét.
Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/11:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 đến 14 độ, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi hại. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 đến 15 độ; vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 đến 19 độ; vùng núi 14-16 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Ninh Thuận – Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 đến 22 độ; phía nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 đến 27 độ; phía nam 28-31 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.
Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19 độ C.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)