Mâu thuẫn nhỏ, nhóm côn đồ cứa cổ 3 công nhân suýt chết

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ, hai đối tượng côn đồ đã dùng dao cắt cổ 3 công nhân với những vết chém rách dài 7-14cm. Rất may, 3 công nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, vụ án đã được khởi tố điều tra.

Thông tin từ Công an TP Cẩm Phả cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa có quyết định khởi tố vụ án nhóm côn đồ cứa cổ 3 công nhân về hành vi cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 20h ngày 23/4/2018, tại tổ 2 (khu Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), trong khi thực hiện Dự án xây dựng, nhóm công nhân gồm Trần Xuân Vịnh (SN 1977, trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), Lê Hoài Nam (SN 1985, trú tại tổ 2, khu Tân Lập 2, phường Cẩm Thủy) và Vũ Minh Hiếu (SN 1884, trú tại Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định) thuộc Công ty Quảng Hồng, ở phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) tổ chức đổ đất đá chặn đường.
 Một trong những công nhân bị thương.
Tại đây, có 2 đối tượng không cho nhóm công nhân thi công đổ đất dẫn đến mâu thuẫn. Hai đối tượng trên đã dùng dao hành hung 3 công nhân trên, khiến cả 3 người bị thương ở vùng cổ và được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Cọc 7 cấp cứu. Sau sự việc xảy ra, 2 đối tượng đã bỏ trốn.
Theo giấy chứng nhận thương tích được Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả xác nhận thì nạn nhân Trần Xuân Vịnh bị vết chém rách dài ở cổ, đứt tĩnh mạch, đứt cơ ức đòn chũm trái; nạn nhân Vũ Minh Hiếu bị 2 vết chém rách 7cm và 2cm ở cổ, rách tĩnh mạch, còn nạn nhân Lê Hoài Nam bị vết chém dài 14cm, đứt tĩnh mạch cảnh ngoài, đứt cơ ức đòn chũm trái. Hiện các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Vụ hỗn chiến ở Đồng Nai -Người nổ súng hé lộ nguyên nhân nổ súng. Nguồn: ANTV
Ngay khi nhận được thông tin vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã khẩn trương vào cuộc, xác minh, điều tra, làm rõ.
Bước đầu xác định được 1 trong 2 đối tượng gây ra vụ cứa cổ công nhân có tên là Tựa, thường trú tại TP Cẩm Phả. Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng và ra Quyết định khởi tố vụ án về hành vi cố ý gây thương tích.
Hải Ninh

Bình luận(0)