Lũ quét ở Mù Căng Chải: 15 người thiệt mạng và mất tích

Google News

(Kiến Thức) - Lũ quét ở Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) đã khiến 15 người thiệt mạng và mất tích, nhiều tài sản, nhà cửa bị hư hại, thiệt hại rất nặng nề.

Thông tin mới nhất về tình hình thiệt hại do lũ quét ở Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái), đến trưa 3/8, số người thiệt mạng, mất tích do lũ gây ra đã tăng lên 15 người, cơ quan chức năng và lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.
Trước đó, số người chết, mất tích do lũ quét là 11 người tính đến 10h ngày 3/8 theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái.
Theo báo cáo này, mưa lũ đã làm cho 11 người bị chết, mất tích, 6 người bị thương, 41 nhà bị thiệt hại ở Mù Cang Chải (trong đó có 26 nhà bị cuốn trôi, 14 nhà bị sập hoàn toàn và 1 nhà bị ngập).
Lu quet o Mu Cang Chai: 15 nguoi thiet mang va mat tich
 Lũ quét tại Mù Căng Chải đã để lại những thiệt hại nặng nề.
Nhiều công trình, tài sản khác bị hư hại do lũ như sạt lở taluy Quốc lộ 32, 6 công trình công cộng gồm tmầm non Hoa Lan, trường Tiểu học và THCS Thị trấn, Trung tâm Chính trị huyện, khu tập thể trường THPT, sân vận động huyện Mù Cang Chải và 1 điểm trường tại bản Tà Ghênh, xã Lao Chải (huyện Mù Căng Chải) bị thiệt hại nặng nề.
Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích vẫn đang được triển khai. Đích thân Bí thư tỉnh ủy Yên Bái - bà Phạm Thị Thanh Trà có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả.
Thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: “Hiện đoàn công tác của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến tỉnh Yên Bái để chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ".
>>> Mời độc giả xem video lũ quét tại Mù Căng Chải - Nguồn FB Vũ Đỗ Văn:
Tại huyện Mường La của tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết, cho đến sáng ngày 3/8, mưa lũ đã làm 3 người chết, 5 người mất tích và 44 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi.
"Đoàn công tác của tỉnh Sơn La và huyện Mường La đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ. Hiện vẫn còn 10 xã, thị trận của huyện bị cô lập bởi nước lũ, thiệt hại tại huyện rất lớn" - ông Thành nói thêm.
Trong đó, tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La mưa to, lũ ống, lũ quét đã cuốn trôi 10 ngôi nhà ở bản Hua Na, làm sạt lở 8 nhà dọc suối Nặm Păm thuộc bản Chiềng Tè; cầu cứng Nặm Păm bị trôi 2 đầu cầu, đường bị cô lập.
Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã có mặt tại hiện trường kiểm tra tình hình và chỉ đạo huyện Mường La huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, hỗ trợ các hộ dân nạo vét bùn đất và tháo dỡ nhà dân có nguy cơ bị lũ cuốn trôi.
UBND tỉnh Sơn La cũng lưu ý huyện Mường La cần chủ động thực hiện sơ tán, di chuyển người dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết trong những ngày tới để có biện pháp phòng tránh và ứng phó kịp thời.
Hải Ninh

Bình luận(0)