Lộ nguyên nhân hai cha con bị sát hại dã man ở Hưng Yên

Google News

(Kiến Thức) - Nguyên nhân án mạng hai cha con bị sát hại ở Hưng Yên chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong một bữa nhậu mà đối tượng Xương dùng hung khí đâm chết anh T., rồi trên đường về thấy bố anh T. liền ra tay giết hại dã man.

Tiếp tục thông tin về vụ việc hai cha con bị sát hại dã man ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương truy bắt đối tượng Phạm Văn Xương (SN 1971, trú xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) là nghi can trong vụ án.
Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Miên (SN 1970, trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên) và ông Nguyễn Văn Bé (SN 1947, là bố đẻ của anh Miên).
 Công an đang khẩn trương truy tìm đối tượng Xương.
Theo thông tin ban đầu vụ án giết cả hai cha con xảy ra vào khoảng 17h chiều 13/5, tại thôn Nội Lễ (xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Trước khi xảy ra vụ án, tại gia đình anh Phạm Văn T. (thôn Nội Lễ, xã An Viên) có tổ chức ăn nhậu. Tuy nhiên trong cuộc nhậu giữa Xương và anh Nguyễn Văn Miên có xảy ra mâu thuẫn, xô xát.
Đỉnh điểm Xương về nhà lấy hung khí và quay lại nhà anh T. thấy anh Miên đang đứng trước cổng đối tượng liền lao vào chém liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu anh Miên khiến nạn nhân gục xuống tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Xương bỏ về nhà, nhưng trên đường đi nhìn thấy ông Nguyễn Văn Bé đang đứng ở cửa nhà, Xương tiếp tục lao vào chém ông Bé khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Được biết, giữa Xương và anh Nguyễn Văn Miên là anh em con cô, con cậu. Phạm Văn Xương sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Hiện cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm giết hai cha con.
Khánh Hoài (T/H)

Bình luận(0)