Linh cữu Đức Tổng giám mục Giáo phận TP HCM được đưa về Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Theo thông báo từ Văn phòng Tòa Tổng Giáo phận TP HCM, linh cữu Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận TP HCM sẽ về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tối ngày 15/3.

Ngày 13/3, Văn phòng Tòa Tổng Giáo phận TP HCM phát đi thông báo cho biết, linh cữu Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận TP HCM sẽ rời Roma (Ý) lúc 20h45 ngày 14/3 (giờ Roma) và dự kiến về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) lúc 19h35 tối ngày 15/3.
Cố Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận TP HCM 
Trước đó, lúc 10h50 sáng cùng ngày (16h50 giờ Việt Nam), linh cữu của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc sau khi cử hành nghi thức trọng thể đã được đưa từ nhà quàn ở bệnh viện San Camillo (Roma, Ý) ra phi trường Fiumicino, Roma, để hoàn tất các thủ tục vận chuyển về Việt Nam.
Sau khi cử hành nghi thức trọng thể, linh cữu Đức Cố Tổng Giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc đã được đưa ra sân bay để về Việt Nam. Ảnh: Tổng Giáo phận TP HCM

Ảnh: Tổng Giáo phận TP HCM.
Bí thư thứ I của Đại sứ quán Việt Nam tại Italia, ông Triệu Nguyên Thành cũng đã đến tiễn biệt linh cữu Cố Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc.
Theo Văn phòng Tòa Tổng Giáo phận TP HCM, chương trình thánh lễ và kính viếng Cố Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc sẽ được công bố sau.
Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận TP HCM qua đời tại Roma (Ý) lúc 4h15 rạng sáng 7/3 (giờ Việt Nam), hưởng thọ 74 tuổi.
Theo Văn phòng Tòa Tổng Giám mục TP HCM, từ cuối tháng 2/2018, Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc cùng 32 Tổng Giám mục trong Hội đồng Giám mục của Giáo Hội Công giáo Việt Nam có chuyến hành hương từ Pháp sang Roma (Ý).
Sáng thứ ba (6/3), sau khi cử hành thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ở ngoại thành Roma, Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc bị đột quỵ. Dù được xe cứu thương nhanh chóng chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng Đức Tổng Giám mục đã không qua khỏi.
Tóm tắt tiểu sử Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
Những ngày qua, cộng đồng Giáo dân khắp TP HCM bày tỏ niềm thương tiếc Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc vừa qua đời.
Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11/11/1944 tại Đà Lạt. Từ năm 1956 đến năm 1963: Học tại TCV Thánh Giuse Sài Gòn. Từ năm 1963 đến 1964: Học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
Từ năm 1964 - 1970: Học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, Roma.
Ngày 17/12/1970: Thụ phong linh mục. Từ năm 1971-1975: Giáo sư TCV Simon Hoà, Đại Chủng viện Minh Hòa và Đại học Đà Lạt.
Trong 20 năm (từ năm 1975 đến 1995): Giám đốc Đại Chủng viện Minh Hòa, Đà Lạt; Năm 1986-2008: Giáo sư thần học tín lý tại Đại Chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Huế.
Từ năm 1995-1999: Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt.
Ngày 26/03/1999: Được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho.
Ngày 28/9/2013: được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm TGM Phó TGP TP HCM; đồng thời làm Giám quản Tổng toà Giáo phận Mỹ Tho. Ngày 22/3/2014 làm Tổng Giám mục Giáo phận TP HCM.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)