Lái xe đâm 8 người chết ở Hải Dương: 13 năm tù là thích đáng?

Google News

(Kiến Thức) - Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tâm – lái xe tải đâm đoàn cán bộ xã đi viếng nghĩa trang liệt sĩ khiến 8 người tử vong 13 năm tù do phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 17/9/2019, Tòa án nhân dân huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn ở Hải Dương làm 8 người chết xảy ra trên Quốc lộ 5 (đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).
Cáo trạng vụ án cho thấy, vào khoảng 14h ngày 21/1/2019, Lương Văn Tâm (SN 1991, quê ở tỉnh Cao Bằng) điều khiển xe ô tô tải biển số 29C-719.53 của công ty cổ phần sơn Alo Việt Nam trên Quốc lộ 5 theo chiều Hà Nội đi Hải Phòng.
Lai xe dam 8 nguoi chet o Hai Duong: 13 nam tu la thich dang?
 Lái xe Tâm bị tuyên án 13 năm tù giam.
Khi đi đến Km 76+500 thuộc địa phận xã Kim Lương, huyện Kim Thành, do ngủ gật, thiếu quan sát, đi không đúng làn đường nên Tâm đã đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ đang đi bộ hướng ngược chiều lên cầu vượt xã Kim Lương.
Hậu quả làm 8 người chết, 8 người bị thương. Lúc này, trong cơ thể Tâm có chất ma tuý. Sau khi gây tai nạn, do hoảng sợ, bị cáo đã rời khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận. Bị cáo và công ty chủ xe cũng đã bồi thường cho 8 nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn ở Hải Dương, mỗi gia đình 175 triệu đồng và bồi thường cho 8 người bị thương tổng số tiền 164 triệu đồng.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tâm phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 và chịu mức án 13 năm tù. Về hình phạt bổ sung, tài xế Tâm gây ra vụ ô tô đâm vào đoàn đưa ma ở Hải Dương bị cấm lái xe ô tô trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)