Lái xe chở tôn làm chết bé 9 tuổi tiều tụy trước vành móng ngựa

Google News

(Kiến Thức) -  Ông Thạch - lái xe chở tôn làm chết bé 9 tuổi có mặt ở phiên tòa xét xử sơ thẩm từ rất sớm, với dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy.

Chiều 27/3, tại Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tên gọi khác là Bình, quê ở Hà Nam) - người lái xe xích lô chở tôn trên đường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) dẫn đến cái chết của cháu Trần Minh Hoàng (9 tuổi). Ông Thạch cùng người thân, bạn bè, đồng đội có mặt ở phiên tòa xét xử từ rất sớm. Ai cũng thấy rõ dáng vóc gầy gò, mệt mỏi, tiều tụy của người đàn ông từng lái xe xích lô.
Đúng 13h40, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Thạch - lái xe chở tôn làm chết bé 9 tuổi bắt đầu. Theo cáo trạng, trước đó, khoảng 14h chiều 23/9/2016, bị cáo Thạch sử dụng chiếc xe xích lô chở tấm tôn sắt kim loại đi từ đường Trương Định theo hướng Tân Mai (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Khi đến trước nhà số 60 Tân Mai thì bị cáo Thạch dừng xe để gọi điện cho người ra lấy hàng. Đúng lúc này, cháu Hoàng đạp xe đạp từ phố Nguyễn Chính ra hướng Hồ Đền Lừ đi đến thiếu quan sát nên va vào tấm tôn và bị tôn cứa vào cổ. Cháu Hoàng đã được người dân đưa vào bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cháu Hoàng đã tử vong.
Lai xe cho ton lam chet be 9 tuoi tieu tuy truoc vanh mong ngua
 Ông Thạch đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử sơ thẩm. Nhiều người thân, bạn bè, đồng đội của ông Thạch cũng đến theo dõi phiên tòa.
Trước đó, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố ông Đinh Ngọc Thạch về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202, Bộ luật Hình sự. Về dân sự, đại diện gia đình ông Thạch đã bồi thường thiệt hại cho gia đình cháu Trần Minh Hoàng 130 triệu đồng.
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 7/3 vừa qua, do gia đình bị hại vắng mặt và có đơn đề nghị hoãn phiên tòa nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.
Lai xe cho ton lam chet be 9 tuoi tieu tuy truoc vanh mong ngua-Hinh-2
 Bị cáo Thạch gầy gò, mệt mỏi và tiều tụy hẳn trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 27/3.
Tại phiên tòa hôm nay, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo) cho rằng, nguyên nhân phần lớn do cháu Hoàng điều khiển xe đạp không có phanh, thiếu chú ý quan sát rồi đâm vào chiếc xe chở tôn dẫn đến tử vong. Còn về phía bị cáo Thạch vi phạm giao thông bởi 2 hành vi cơ bản là dừng đỗ xe không đúng nơi quy định và chở hàng cồng kềnh. Với cả hai lỗi này, bị cáo chỉ bị phạt hành chính và không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, Luật sư Đặng Văn Sơn (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân) lại không đồng tình với quan điểm của luật sư bảo vệ quyền lợi của bị cáo Thạch.
Do sức khỏe yếu nên bị cáo được tòa cho phép ngồi trước vành móng ngựa để nghe xét hỏi. Dù vậy, bị cáo Thạch vẫn thành khẩn khai nhận toàn bộ sự việc, hơn nữa, gia đình nạn nhân đã có đơn xin miễn giảm hình sự cho bị cáo nên kết thúc phiên toàn Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Đinh Ngọc Thạch theo khoản 1 điều 202 Bộ luật Hình sự về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".
Kết thúc phiên tòa, xem xét về các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo gồm; thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, phạm tội không cố ý nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Thạch mức phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ, tịch thu chiếc xích lô cùng toàn bộ tấm tôn chở trên xích lô.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)