Lạ lùng nhân viên bảo vệ chết treo cổ nhưng chân...chạm đất

Google News

(Kiến Thức) - Được phát hiện tử vong từ lúc nào trong tư thế treo cổ, tuy nhiên điều lạ lùng là nhân viên bảo vệ 60 tuổi này chết khi chân vẫn chạm dưới đất. Trước đó, ông này cũng không có biểu hiện nào bất thường.

Thông tin tới PV Kiến Thức vụ việc nhân viên bảo vệ chết treo cổ, ngày 22/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho hay vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người này.
Nạn nhân sau đó được xác định tên Trần Văn Hoa (60 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) - bảo vệ công ty S.F nằm trên đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.
La lung nhan vien bao ve chet treo co nhung chan...cham dat
 Bảo vệ Hoa được phát hiện tử vong trong thế treo cổ sau khi ăn xong trứng vịt lộn.
Theo thông tin ban đầu, gần 19h tối qua 21/6, một nam bảo vệ tới công ty S.F nói trên để làm việc thì phát hiện ông Hoa chết trong tư thể treo cổ ở cây xanh bên cạnh chốt bảo vệ cổng chính nên hô hoán.
Tại hiện trường, ông Hoa chết treo cổ bằng sợi dây thừng, nhưng chân vẫn chạm dưới đất.
La lung nhan vien bao ve chet treo co nhung chan...cham dat-Hinh-2
Vụ việc khiến rất đông người dân vây quanh theo dõi. 
Nhận tin báo, công an thị xã Dĩ An có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các nhân chứng cho hay, ông Hoa là bảo vệ cổng chính của công ty, lúc 18h cùng ngày vẫn còn thấy ông Hoa đi mua hột vịt lộn về ăn, nhưng không hiểu sao lại xảy ra vụ việc đáng tiếc này.
An Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)