Kinh hoàng xe bồn trộn bê tông lật giữa đường Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng CSGT số 6 (Hà Nội) sẽ tiến hành cấm đoạn đường Phạm Văn Đồng để tiến hành cẩu chiếc xe bồn trộn bê tông bị lật ra khỏi hiện trường.

Đến 11h sáng 30/8, thông tin với PV Kiến Thức, Thượng úy Trần Ngọc Trung - Đội phó Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội – cho biết, đơn vị vẫn đang chờ thêm xe cẩu đến ngã ba Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng, đồng thời chuẩn bị cấm đoạn đường để cẩu chiếc xe bồn bị lật ra khỏi hiện trường.
Thông tin ban đầu về vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 30/8, chiếc xe bồn trộn bê tông mang BKS 29H-028.64 đang lưu thông theo hướng đường Phạm Văn Đồng đi cầu Thăng Long (Hà Nội), khi đến ngã ba Hoàng Quốc Việt đã đâm thẳng vào giải phân cách giữa, lật ra đường.
Kinh hoang xe bon tron be tong lat giua duong Ha Noi
 Hiện trường xảy ra vụ tai nạn xe bồn trộn bê tông lật giữa đường Hà Nội.
Tại hiện trường, chiếc xe bồn bê tông nằm lật ngửa sang lề đường bên phải, chiếm 2/3 diện tích đường. Người tham gia giao thông vào giờ cao điểm sáng nay di chuyển rất khó khăn, thỉnh thoảng xảy ra tình trạng ùn tắc.
Tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng khẩn trương tới hiện trường để xử lý, phân luồng điều tiết giao thông. Bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế điều khiển xe bồn gặp tai là Đinh Văn Quyết (SN 1982, ở xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).
Clip: Hiện trường tai nạn trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội).
Kinh hoang xe bon tron be tong lat giua duong Ha Noi-Hinh-2
 Người tham gia giao thông di chuyển qua đây phải di chuyển chậm.
Theo Thượng úy Trung, tài xế xe bồn bê tông đã gọi xe cẩu đến cứu hộ nhưng do chiếc xe quá nặng và để đảm bảo an toàn giao thông, hết giờ cao điểm buổi sáng đơn vị mới tiến hành cấm đườnggọi thêm xe cẩu đến đưa xe bồn gặp nạn ra khỏi hiện trường.
Hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được làm rõ.
Hưng Bùi

Bình luận(0)