Không được chủ quan khi ứng phó với bão số 4

Google News

(Kiến Thức) - Bão số 4 đổ bộ đúng khu vực bão số 2 vừa đi qua, dự báo có cấp gió nhẹ hơn nhưng không được chủ quan, nhất là việc neo đậu tàu thuyền.

Bão số 4 hướng thẳng Nghệ An - Quảng Bình
Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vào hồi 16h ngày 24/7, vị trí tâm bão số 4 (tên quốc tế là Sơn Ca) ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.
Khong duoc chu quan khi ung pho voi bao so 4
 Hướng đi của bão số 4. Ảnh NCHMF.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động) từ vĩ tuyến 16,50N đến 20,00N; phía Tây kinh tuyến 113,00E. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới này tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực Trung Lào. Đến 16 giờ ngày 26/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 103,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ), giật cấp 7.
Do ảnh hưởng của bão số 4, từ sáng mai (25/7), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m. Từ chiều mai (25/7), trên vùng biển khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-3m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai bão: cấp 3.
Từ ngày 25-27/07, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 100-250mm cả đợt); ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-150mm cả đợt).
Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Không được chủ quan ứng phó
Tại cuộc họp ứng phó với bão số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai được tổ chức ngày 24/4, Đại tá Lê Thanh Sơn – Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng cho biết, hiện còn khoảng 400 tàu đang vận động di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có 4 tàu của Bình Định đã phải trú tránh tại đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Trần Quang Hoài lo ngại: bão số 4 đổ bộ đúng khu vực bão số 2 vừa đi qua, dự báo có cấp gió nhẹ hơn, nhiều địa phương sẽ chủ quan, nhất là việc neo đậu tàu thuyền.
Khong duoc chu quan khi ung pho voi bao so 4-Hinh-2
 Quang cảnh cuộc họp ứng phó bão số 4. Nguồn ảnh: BCĐ TW PCTT
“Phải rút kinh nghiệm vụ chìm tàu VTB26 vừa qua. Chúng tôi từng đi kiểm tra bão mạnh cấp 10-11 nhưng dân vẫn dưới tàu. Giờ phải làm quyết liệt, tránh hô hào”, ông Hoài nói và yêu cầu các tàu nhỏ phải được kéo lên bờ.
Ông Hoài cũng nhấn mạnh rằng các tỉnh Thanh Hoá - Quảng Bình là khu vực dốc, đất đá đã bão hoà, vừa qua xảy ra lũ quét, lũ ống cuốn trôi nhiều nhà cửa do vậy đề nghị 4 tỉnh này phải chỉ đạo quyết liệt tránh tâm lý chủ quan. Ngoài ra, sau bão số 2, hầu hết các hồ thuỷ lợi đã tích thêm khoảng 20-30% nước, do đó những hồ trên 80% nước cần chủ động xả. Tại khu vực Bắc Trung Bộ còn 83 hồ xung yếu không được tích nước hoặc hạn chế tích nước.
>>> Mời độc giả xem video “Hỏa tốc” chuẩn bị phòng bão số 4 - Nguồn VTC1:
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng lưu ý rút kinh nghiệm một số vấn đề sau bão số 2, đặc biệt vấn đề neo đậu, tránh để xảy ra những vụ chìm tàu, va đập tàu không đáng có. “Đặc biệt tình trạng người dân di chuyển qua ngầm tràn vẫn còn, gây thiệt hại rất lớn cho con người trong 2-3 năm nay nhưng vẫn chưa được khuyến cáo triệt để”, Thứ trưởng nói.
Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn hồ đập khi chỉ tính riêng 3 tỉnh Bắc Trung Bộ đã có hơn 1.300 hồ chứa, khi mưa to thì nguy cơ cao. Ngay hồ thuỷ điện Hố Hô, dung tích không lớn nên mưa nhỏ cũng có thể bị ảnh hưởng.
Dự kiến sáng 25/7, BCĐ TƯ về Phòng chống thiên tai sẽ có cuộc họp trực tuyến với các tỉnh để ứng phó với bão số 4.
Về công tác kiểm đếm tàu, theo báo cáo số 257/BC-CQTT ngày 24/7 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ tư lênh Bộ đội biên phòng, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho: 61.774 phương tiện/249.329 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, hoạt động trong khu vực nguy hiểm (gồm cả QĐ Hoàng Sa) là 415 tàu/3.319 lao động; Neo đậu tại bến: 51.651 phương tiện/180.782 lao động; Hoạt động tại các khu vực khác: 9.708tàu/65.228 lao động.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)